‘Ngày quyết định’ của người biểu tình Thái Lan

Cuộc xung đột tại thủ đô Bangkok của Thái Lan trở nên căng thẳng hơn vào ngày 9/12 với làn sóng biểu tình mới do phe đối lập tổ chức được miêu tả là "ngày quyết định" bất chấp việc bà Yingluck đã đưa ra đề nghị về một cuộc bầu cử sớm.

Người biểu tình chống chính phủ mang quốc kỳ Thái Lan tập trung trước trụ sở cảnh sát quốc gia ở Bangkok. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước đó, những người biểu tình và cảnh sát đã tôn trọng thỏa ước tạm dừng bạo lực kể từ ngày 4/12 để mừng sinh nhật lần thứ 86 của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej, người được coi là biểu tượng tinh thần của người Thái Lan. Nhưng khi các cuộc biểu tình có phần giảm bớt, lãnh đạo phe đối lập Suthep Thaugsuban đã kêu gọi một "cú hích cuối cùng" vào ngày 9/12 nhằm lật đổ chính phủ.

Phát biểu trước những người ủng hộ chiều 8/12, ông Suthep Thaugsuban nói: "Chúng tôi muốn những người ủng hộ ra khỏi nhà và tuần hành trên mọi nẻo đường. Chúng tôi sẽ không trở về nhà với hai bàn tay trắng". Ông này kêu gọi một cuộc tụ tập biểu tình lớn nhất thế giới từ trước tới nay.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết sẽ giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử "sớm nhất có thể" nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày một căng thẳng ở nước này.

"Vào giai đoạn này, khi có nhiều người thuộc nhiều nhóm phản đối chính phủ, thì cách tốt nhất là trao trả quyền lực lại cho người dân Thái và tổ chức một cuộc bầu cử. Chính phủ không muốn bất kỳ người dân nào nữa thiệt mạng. Chúng tôi sẽ tham vấn với Ủy ban bầu cử để ấn định ngày bầu cử sớm nhất", bà Yingluck phát biểu trên đài truyền hình quốc gia.

Thái Lan đã phải đối mặt với làn sóng biểu tình, có lúc lên tới hàng chục nghìn người từ hơn 1 tháng qua. Ngày 8/12, toàn bộ các nghị sỹ thuộc phe đối lập đã từ chức, sự kiện này đã làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng ở vương quốc này.

Căng thẳng tiếp tục dâng cao ở vương quốc Thái Lan sau nhiều ngày đụng độ trên đường phố khi cảnh sát dùng khí ga, vòi rồng và đạn cao su để giải tán những người biểu tình. Đã có 5 người chết, hơn 200 người bị thương và có thể có nhiều thương vong hơn trong làn sóng biểu tình mới.

Những người biểu tình vốn có sự thù ghét với anh trai của bà Yingluck là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, một tỷ phú truyền thông chuyển sang làm chính trị và bị các tướng lĩnh hoàng gia lật đổ 7 năm trước. Việc ông Thaksin bị lật đổ đã khơi mào cho những bất ổn chính trị trong nhiều năm và đôi khi là các cuộc biểu tình đường phố đẫm máu giữa những người thuộc phe "Áo Vàng" ủng hộ chế độ quân chủ và phe "Áo Đỏ" ủng hộ ông Thaksin.


CT
(Theo AFP)
Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ giải tán quốc hội
Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ giải tán quốc hội

Sáng 9/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố sẽ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử "ngay khi có thể" sau khi bùng phát làn sóng biểu tình phản đối chính phủ ở thủ đô Bangkok.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN