Ngày nóng nhất trong năm ở Anh

Ngày 27/6 đã trở thành ngày nóng nhất trong năm ở “Xứ sở sương mù” khi nhiệt độ tại một số vùng lên tới 31 độ C, gây ra nhiều xáo trộn trong sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây.

Bãi biển chật kín người trong ngày nóng nhất trong năm ở Anh. Ảnh: Internet

Tại thủ đô Luân Đôn có lúc nhiệt độ trong ngày đo được lên tới 32 độ C, mức cao kỷ lục kể từ đầu năm đến nay. Hàng trăm ngàn người dân trên khắp cả nước đã tìm mọi cách để trốn tránh cái nóng giữa mùa Hè, khiến các công viên và bãi biển ở khắp nước Anh chật kín người. Từng đám đông nằm dài dưới các tán cây trong công viên, vầy nước ở các đài phun hoặc ngâm mình dưới làn nước biển.

Nhiệt độ tăng cao đã buộc các nhà chức trách phải giới hạn tốc độ di chuyển của các tuyến tàu điện từ 90 dặm (145km)/giờ xuống còn 80 dặm/giờ, và sau đó tiếp tục giảm xuống còn 60 dặm/giờ. Người phát ngôn của cơ quan quản lý tàu điện của chính phủ Anh cho biết nhiệt độ cao gây nguy hiểm tới mạng lưới đường ray và hệ thống truyền tải điện. Tại một quầy bán đồ tang lễ ở hạt East Sussex, đông nam nước Anh, một số vật phẩm thậm chí còn phát hỏa khi bị tia nắng Mặt Trời chiếu qua cửa kính. Tại thành phố biển Brighton, các bậc thang trải nhựa asphan trên đường dẫn xuống bãi biển bị tan chảy.

Tuy nhiên, theo cơ quan dự báo khí tượng, nhiệt độ ở Anh sẽ giảm xuống kể từ ngày 28/6 do sự xuất hiện của mưa lớn kèm dông. Một số khu vực ở miền nam, miền trung và miền đông được cảnh báo có thể xảy ra lũ quét và ngập lụt.

Vũ Hội (P/v TTXVN tại Anh)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN