Ngày khởi đầu đàm phán Brexit giữa Anh và EU có thể lùi lại

Ngày 12/6, Bộ trưởng Anh phụ trách đàm phán rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, ông David Davis cho biết các cuộc đàm phán chính thức về vấn đề Brexit có thể sẽ không xúc tiến được vào ngày 19/6 tới, do trùng vào thời điểm Chính phủ Anh đưa ra chương trình chính sách cho quốc hội mới.

Ông David Davis tại thủ đô London ngày 3/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời hãng tin Sky News, ông Davis cho biết đảng Bảo thủ của ông dự kiến đưa ra chương trình chính sách, hay còn gọi là bài diễn văn của Nữ hoàng, vào ngày 19/6 và ông sẽ phát biểu tại sự kiện đó. Ông Davis cho biết thêm các cuộc đàm phán về Brexit sẽ bắt đầu trong tuần tới và Thư ký thường trực của ông đang ở Brussels (Bỉ) để thảo luận chi tiết về việc này.

Trong một diễn biến liên qua, ông Graham Brady, một nghị sĩ cấp cao trong đảng Bảo thủ, cho biết vấn đề ở lại thị trường chung của châu Âu khả năng sẽ không được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán về Brexit sắp tới.

Nhiều nghị sĩ đối lập và một số thành viên trong đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May cho biết bà May không có ý định đưa nước Anh ra khỏi thị trường chung châu Âu, sau khi đảng Bảo thủ không giành được đa số quá bán trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn hôm 8/6.

TTXVN/Tin Tức
Tương lai bấp bênh của Thủ tướng Anh và Brexit
Tương lai bấp bênh của Thủ tướng Anh và Brexit

Sau thất bại trong bầu cử quốc hội, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ không từ chức và bày tỏ quyết tâm thành lập một chính phủ mới, đưa đất nước vượt qua những sóng gió trong tiến trình đàm phán về Brexit sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN