Ngày 9/12, Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội Tổng thống

Ngày 8/12, Quốc hội do phe đối lập kiểm soát của Hàn Quốc đã chính thức đưa ra kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Tổng thống Park Geun-hye trong bài phát biểu về vụ bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil, tại Seoul ngày 29/11. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Động thái này mở đường cho việc bỏ phiếu phế truất nhà lãnh đạo này do vướng vào vụ bê bối chính trị hiện nay.

Dự kiến, Quốc hội Hàn Quốc sẽ bỏ phiếu luận tội bà Park trong ngày 9/12 và các đảng phái đối lập tuyên bố họ chắc chắn sẽ nhận được 2/3 ý kiến ủng hộ để thông qua dự luật này. Nếu kiến nghị luận tội được thông qua, nó sẽ còn phải được Tòa án Tối cao phê chuẩn - tiến trình có thể mất nhiều tháng.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap đưa tin nhiều nghị sĩ thuộc phe đối lập ở Hàn Quốc tuyên bố họ sẽ từ chức tập thể nếu Quốc hội nước này không thể thông qua đề nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye vào ngày 9/12 tới.

TTXVN/Tin Tức
Nghị sĩ Hàn Quốc dọa từ chức tập thể nếu Tổng thống không bị luận tội
Nghị sĩ Hàn Quốc dọa từ chức tập thể nếu Tổng thống không bị luận tội

Nhiều nghị sĩ thuộc phe đối lập ở Hàn Quốc ngày 8/12 tuyên bố họ sẽ từ chức tập thể nếu Quốc hội nước này không thể thông qua đề nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye vào ngày 9/12 tới vì vai trò của bà trong vụ bê bối chính trị hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN