Ngày 7/7, PCA ra phán quyết về Biển Đông

Trước thềm PCA ra phán quyết tới vấn đề Biển Đông, Bộ Ngoại giao Philippines họp khẩn để bàn đối sách.

Tàu đánh cá Trung Quốc neo đậu tại bãi đá ngầm Chữ Thập  ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), ngày 7/7 tới Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) sẽ ra phán quyết về vụ kiện của Philippines liên quan tới đường lưỡi bò phi pháp mà Trung Quốc vạch ra ở Biển Đông.

Để bàn thảo đối sách sau khi PCA ra phán quyết, VOA cho biết Bộ Ngoại giao Philippines đã nhóm họp khẩn cấp.

Trước thềm phán quyết của PCA, Trung Quốc đẩy mạnh du thuyết các nước ủng hộ lập trường của mình. 

Tuy nhiên, theo tờ The Diplomat của Nhật Bản, tới nay chỉ có khoảng 6 nước công khai ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông, cách biệt quá xa so với con số 40, thậm chí là 60 nước mà Bắc Kinh tuyên truyền, nhưng không đưa danh sách cụ thể.

Phán quyết sắp tới của PCA được cho là sẽ có lợi cho Philippines, nhưng dù thế nào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chính sách ngoại giao của Trung Quốc cũng như hiệu lực của pháp luật quốc tế.

Hoàng Hà
Indonesia tiếp tục nỗ lực vì hòa bình tại Biển Đông
Indonesia tiếp tục nỗ lực vì hòa bình tại Biển Đông

Chính phủ Indonesia cam kết tiếp tục thúc đẩy mọi nỗ lực giải quyết tranh chấp ở Biển Đông nhằm xây dựng sự ổn định và hòa bình khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN