Nga-Trung bắt tay chế tạo tàu ngầm thương mại đầu tiên thế giới

Chiếc tàu ngầm thương mại đầu tiên thế giới này không mang theo vũ khí, có thể chở 20 – 40 người và lặn đến độ sâu 24m so với mặt nước biển.

Nga-Trung bắt tay chế tạo tàu ngầm du lịch khám phá đáy biển. Ảnh: AFP

Sputnik dần nguồn tờ China Daily của Trung Quốc cho biết, trước năm 2018, Trung Quốc và một nhóm các nhà khoa học Nga lên kế hoạch hoàn thành việc chế tạo chiếc tàu ngầm đầu tiên trên thế giới dành cho mục đích dân sự.

Theo tờ báo của Trung Quốc, chiếc tàu ngầm này được một công ty phương tiện dưới nước phát triển với sự hỗ trợ của các viện nghiên cứu Nga. Phó giám đốc của công ty, ông Zou Yongchunhe, cho biết chiếc tàu ngầm có thể chở 20 – 40 người và lặn đến độ sâu 24m so với mặt nước biển.

Theo ông Yongchunhe, hai cơ quan du lịch lớn của Trung Quốc khá hào hứng với dự án tàu ngầm thương mại này và việc Trung Quốc thúc đẩy chiến lược "Một vành đai, Một con đường"cũng sẽ tạo ra cơ hội lớn cho những công ty như công ty của ông vốn đang tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác với Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Tiến sĩ Konstantin Sivkov của Viện Khoa học Pháo và Tên lửa Nga, bên đối tác trong dự án tàu ngầm du lịch của hai nước, cho biết: “Dự án này hoàn toàn khả thi. Nó sẽ là một chiếc tàu ngầm… không mang theo vũ khí. Nhiệm vụ của nó sẽ là lặn an toàn cùng hành khách, cho họ thấy cuộc sống dưới nước và nổi lên an toàn”.

Theo giải thích của ông Sivkov, chiếc tàu ngầm thương mại này này có khả năng sẽ trang bị một động cơ điện phục vụ mục đích di chuyển dưới nước và sử dụng động cơ diesel khi hoạt động trên mặt nước hoặc cũng có thể là tàu ngầm hoạt động hoàn toàn bằng điện.

Cũng theo ông Sivkov, nếu giá cả hợp lý, du lịch bằng tàu ngầm sẽ trở nên phổ biến hơn với du khách. “Nếu giá quá cao thì ai sẽ dùng chứ? Các triệu phú có khả năng sẽ có tàu ngầm riêng của họ hoặc họ cũng có thể đã có rồi. Nói chung là, một con tàu ngầm như vậy không khác biệt với một du thuyền mấy ngoại trừ việc nó lặn xuống biển, vì vậy, giá cả có thể sẽ khác biệt nhẹ”, ông Sivkov cho biết thêm.

Vũ Anh (Tin Tức/TTXVN)
Phó Thủ tướng Thái Lan tiết lộ về thương vụ mua tàu ngầm Trung Quốc
Phó Thủ tướng Thái Lan tiết lộ về thương vụ mua tàu ngầm Trung Quốc

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan ngày 7/3 cho biết việc mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc cho hải quân nước này đang trong quá trình phối hợp trong một thỏa thuận cấp chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN