Ngành du lịch Mỹ sẽ thiệt hại nếu Nhà Trắng đảo ngược chính sách đối với Cuba

Engage Cuba (liên minh lưỡng đảng tại Mỹ vận động hành lang xóa bỏ cấm vận đối với Cuba) cho biết, doanh thu của các hãng du lịch đường biển và hàng không của Mỹ sẽ bị thiệt hại khoảng 712 triệu USD mỗi năm, nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng trở lại toàn bộ các biện pháp hạn chế du lịch tới Cuba.

Các chuyến du lịch bằng đường biển và hàng không của Mỹ tới Cuba đã được nối lại vào năm 2016 sau một nửa thế kỷ bị gián đoạn. Đây là một trong những bước đi của chính sách bình thường hóa quan hệ với Cuba mà cựu Tổng thống Barack Obama theo đuổi.

TViệc rút lại những nới lỏng đối với hoạt động du lịch sẽ khiến ngành hàng không Mỹ thiệt hại 512 triệu USD. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị ban hành chính sách mới đối với Cuba trong tháng Sáu này. Hiện chính quyền Mỹ đang cân nhắc tái áp dụng một số hạn chế đối với hoạt động du lịch và thương mại mà trước đó đã chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama nới lỏng.

Theo Engage Cuba, việc rút lại những nới lỏng đối với hoạt động du lịch sẽ khiến ngành hàng không Mỹ thiệt hại 512 triệu USD mỗi năm, nhất là đối với các hãng hàng không như Jet Blue, American, Delta và Alaska. Ước tính, doanh thu của các hãng du lịch đường biển sẽ thiệt hại 200 triệu USD mỗi năm. Đặc biệt, việc hủy bỏ các chuyến du lịch bằng đường biển tới Cuba cũng sẽ gây thiệt hại cho kinh tế của Nam Florida 212,8 triệu USD.

Tuy nhiên, một số chuyên gia Cuba cho rằng nghiên cứu này có thể đánh giá quá mức tác động của việc chính quyền Mỹ áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế du lịch và thương mại, bởi vì dự kiến Tổng thống Donald Trump sẽ không dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba.

Quyết định của chính quyền cựu Tổng thống Obama nới lỏng hạn chế du lịch tới Cuba đã làm bùng nổ số lượng du khách Mỹ tới Cuba. Năm ngoái, lượng du khách Mỹ tới Cuba đã tăng 74%.

Trần Hiếu (Theo Reuters)
Mỹ nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Cuba
Mỹ nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Cuba

Với sự ủng hộ của một nhóm đa số thượng nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, một dự luật cho phép công dân Mỹ tự do đi du lịch tới Cuba đã một lần nữa được trình bày tại Thượng viện Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN