Ngắm siêu trăng, “bắt quả tang” vật thể bay không xác định

Trong cuộc “săn” siêu trăng lớn nhất trong 68 năm qua, một tín đồ thiên văn học bất ngờ “bắt quả tang” hai vật thể nghi UFO lượn lờ gần Trái đất.



Theo RT, khoảnh khắc trên được ghi lại tại Surprise, bang Arizona (Mỹ) tối 12/11. Trên kênh YouTube Rondomon, chủ nhân của đoạn video cho rằng hình ảnh hai vật thể tạt ngang qua Mặt trăng trong một vài tích tắc chính là vật thể bay không xác định (UFO) với những quầng ánh sáng lờ nhờ bao quanh được cho là đặc trưng của các UFO.

Vũ Anh
Người dân châu Á háo hức chiêm ngưỡng "Siêu Trăng"
Người dân châu Á háo hức chiêm ngưỡng "Siêu Trăng"

Tối 14/11, nhiều người dân tại châu Á đã bắt đầu đổ lên các tòa nhà cao tầng, các đài quan sát và bãi biển để chiêm ngưỡng hiện tượng "Siêu Trăng" khi Mặt Trăng đang vào thời khắc gần Trái Đất nhất trong vòng 68 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN