Nga yêu cầu Tổng thống Ukraine từ bỏ quyền sở hữu nhà máy đóng tàu ở Crimea

Quyền Thống đốc Sevastopol, Oleg Menyailo ngày 18/8 cho biết Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã được cảnh báo rằng ông phải từ bỏ quyền sở hữu một xưởng đóng tàu trên bán đảo Crimea nếu nhà máy này muốn tiếp tục nhận được các hợp đồng từ quân đội Nga.

 

Nhà máy đóng tàu Sevastopol.

 

Theo ông Menyailo, Nhà máy đóng tàu Sevastopol của Tổng thống Poroshenko tọa lạc ở thành phố Sevastopol thuộc Liên bang Nga. Ông Poroshenko đã bị cảnh báo phải từ bỏ quyền sở hữu hoặc sẽ phải đối mặt với hậu quả.

 

Ông Menyailo nói: "Do vấn đề liên quan tới chủ sở hữu, hiện chúng tôi vẫn chưa tận dụng hết công suất của nhà máy. Vấn đề này phải được giải quyết ở cấp độ chính phủ. Một khi được giải quyết, xưởng đóng tàu này sẽ bắt đầu nhận các hợp đồng quốc phòng và dân sự". Ông Menyailo cũng bày tỏ tin tưởng rằng nhà máy này sẽ lấy lại được vị thế trước đây.

 

TN

Đoàn xe chở người tị nạn Ukraine trúng tên lửa
Đoàn xe chở người tị nạn Ukraine trúng tên lửa

Đoàn xe chở người tị nạn từ thành phố Luhansk ở miền Đông Ukraine đã bị trúng tên lửa. Hiện chưa có thông tin gì về con số thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN