Nga xử phạt nặng nhóm cướp của và giết hại người nước ngoài

Tòa án tỉnh Mátxcơva (LB Nga) vừa kết án tù chung thân đối với ba tên cầm đầu nhóm cướp nguy hiểm đã gây ra 22 vụ giết người ở khu vực thành phố và ngoại ô thủ đô Nga trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2007.

Nhóm cướp trên do ba tên Yevgeny Fyodorov và Dmitry Semin từng là các cựu sĩ quan cảnh sát bị sa thải vì vi phạm kỷ luật, cùng tên tội phạm khét tiếng Sergei Fyodorov, cầm đầu.

Trong thời gian 7 năm từ 2000 - 2007, nhóm cướp này thường giả dạng cảnh sát giao thông để chặn những chiếc xe hơi đắt tiền trên đường phố Mátxcơva và khu vực ngoại ô rồi cướp tiền, cướp xe và giết hại nạn nhân. Các nạn nhân của nhóm cướp này là người Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Lítva, Ácmênia, Adécbaigian và Tátgikixtan. Ngoài ba tên cầm đầu bị kết án tù chung thân, số thuộc hạ còn lại đã bị phạt tù từ 6 đến 25 năm.

Hiện chung thân là mức án cao nhất ở Nga vì nước này không áp dụng hình phạt tử hình.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN