Nga vẫn ‘đóng băng’ hợp đồng S-300 với Syria

Nga vẫn không có kế hoạch chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho chính quyền của Tổng thống Assad bất chấp thông báo được chính quyền Mỹ đưa ra hôm nay về kế hoạch cấp vũ khí cho phe đối lập tại Syria.

“Vấn đề này (chuyển S-300 cho Syria) vẫn chưa được đưa ra”, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov phát biểu với các phóng viên tại Moscow khi được hỏi về các phản ứng của Nga sau động thái mới từ Washington.

“Chúng tôi không cạnh tranh (với Washington) về Syria, mà ngược lại, chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp mang tính xây dựng cho vấn đề này - một vấn đề sống còn với tình hình khu vực và thế giới”, ông Ushakov khẳng định.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 đặt tại một địa điểm không được tiết lộ của Nga.


Giới chức Nga trước đây cho biết, họ sẽ chuyển giao “các vũ khí phòng vệ” theo hợp đồng đã ký từ trước với Syria, tuy nhiên gần đây, hôm 4/6, Tổng thống Putin lại nói Moscow vẫn chưa thực hiện thỏa thuận gửi S-300 cho Damascus nhằm tránh làm mất cân bằng lực lượng trong khu vực.

"Đó có lẽ là loại vũ khí tốt nhất loại này trên thế giới. S-300 là vũ khí thực sự nguy hiểm, chúng tôi không muốn đẩy khu vực vào mất cân bằng”, ông Putin cho biết trong một cuộc họp báo.

Trước đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad từng phát biểu trên đài truyền hình Al-Manar (Lebanon) rằng Nga đã thực hiện một số hợp đồng vũ khí trong thời gian gần đây nhưng ông không xác nhận có bao gồm hệ thống tên lửa S-300 tiên tiến hay không.

Cũng trong cuộc gặp báo chí vào hôm nay, trợ lý Tổng thống Nga Ushakov cho rằng, chứng cứ mà Washington đưa ra về việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học là “thiếu thuyết phục” đồng thời cảnh báo, việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria sẽ hủy hoại những nỗ lực tổ chức một hội nghị hòa bình về Syria, mà Mỹ và Nga đã nhất trí tổ chức.

Ông Ushakov cũng nói thêm rằng, nhà lãnh đạo Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Obama chắc chắn sẽ thảo luận hợp tác mạnh mẽ hơn về vấn đề Syria tại Hội nghị thượng đỉnh G8 diễn ra ở Lough Erne, Bắc Ailen vào 17-18/6.


Thu Hằng (Theo RIA Novosti)
Tổng thống Putin: Nga chưa chuyển S-300 cho Syria
Tổng thống Putin: Nga chưa chuyển S-300 cho Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/6 nói rằng Moscow vẫn chưa chuyển hệ thống tên lửa tối tân S-300 của nước này cho Syria và Nga không muốn phá vỡ thế cân bằng về lực lượng ở khu vực Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN