Nga và Ukraine đều tin có thể giải quyết xung đột thông qua đàm phán

Ngày 22/3, Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy (Li Hui) nhận định cả Nga và Ukraine đều tin rằng cuộc xung đột hiện nay có thể được giải quyết thông qua đàm phán, ngay cả khi hai bên đều giữ vững quan điểm của mình và có những khác biệt lớn khi nói đến đàm phán hòa bình.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo sau chuyến thăm các nước Nga, Ukraine, Đức, Pháp và Ba Lan mới đây, ông Lý Huy cho biết phía Nga hoan nghênh những nỗ lực của Trung Quốc trong hoạt động ngoại giao con thoi mới nhất đến châu Âu, trong khi Ukraine xem chuyến thăm trên có ý nghĩa quan trọng. Bất chấp những khác biệt trong quan điểm về các cuộc hòa đàm, ông Lý Huy cho biết các bên "vẫn tin rằng cuộc xung đột cuối cùng sẽ được giải quyết" bằng biện pháp hòa bình. Trung Quốc mong đợi một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận và tham gia một cách bình đẳng. 

Cũng tại buổi họp báo, ông Lý Huy nêu rõ Trung Quốc đã đưa ra các đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lệnh ngừng bắn với mục đích duy nhất là đảm bảo hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ trong năm nay có thể diễn ra thành công. Ông khẳng định Trung Quốc hoan nghênh mọi giải pháp giúp giảm leo thang căng thẳng.

Tháng trước, Thụy Sĩ công bố kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào mùa Hè tới, mặc dù chưa ấn định ngày cụ thể cũng như danh sách những bên tham gia. Ukraine cho biết Nga chỉ có thể được mời nếu Moskva đồng ý trước với một loạt điều kiện tiên quyết Kiev đặt ra. Tuy nhiên, Nga tuyên bố không có ý định tham gia, ngay cả khi được mời chính thức.

Các cuộc đàm phán hòa bình trước đây giữa Moskva và Kiev được tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào mùa Xuân năm 2022 nhưng đã đổ vỡ. Các bên đều cáo buộc bên kia đưa ra những yêu cầu không thực tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết phái đoàn Ukraine ban đầu đã đồng ý với một số điều khoản của Moskva nhưng sau đó đột ngột từ bỏ thỏa thuận.

Linh Tô (TTXVN)
Nga, Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa, tấn công hệ thống phòng không của nhau
Nga, Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa, tấn công hệ thống phòng không của nhau

Ngày 25/2, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ tên lửa Ukraine, trong khi Ukraine tuyên bố đã bắn trúng hệ thống phòng không của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN