Nga và Ukraine đạt thỏa thuận chung về miền đông

Hãng tin Reuters ngày 10/6 đưa tin, Ukraine đã đạt được thỏa thuận chung với Nga về một kế hoạch do Tổng thống Petro Poroshenko đề xuất nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực ở miền đông Ukraine.

 

Cuộc họp của ngoại trưởng ba nước Nga, Đức và Ba Lan ngày 10/6 tại St. Petersburg. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Ngoại giao Ukraine không đưa thông tin chi tiết về kế hoạch trên, chỉ nói khái quát rằng hai bên đã đồng thuận về các giai đoạn thực hiện kế hoạch, cùng một danh sách các công việc ưu tiên cần triển khai để giúp hạ nhiệt căng thẳng ở hai khu vực Donetsk và Lugansk. Kết quả này đạt được sau các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Đại sứ Ukraine tại Đức Pavlo Klimkin và Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov, cùng đặc phái viên của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Heidi Tagliavini trong hai ngày 8 và 9/6.


Nga chưa bình luận chính thức về tuyên bố trên của Ukraine. Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Đức và Ba Lan ở St.Petersburg (Nga) hôm 10/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhìn nhận, các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Poroshenko với các lãnh đạo phương Tây có thể sẽ giúp chấm dứt bạo lực và khởi động tiến trình đối thoại quốc gia. Còn Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng lần đầu tiên sau nhiều tháng xung đột, đã xuất hiện “một tia sáng le lói cuối đường hầm” và các bên dường như đều cam kết giải quyết xung đột.


Liên quan đến tình hình tại miền đông, văn phòng báo chí Phủ Tổng thống Ukraine ngày 10/6 ra thông báo cho biết, Tổng thống Poroshenko đã yêu cầu thiết lập hành lang nhân đạo để người dân có thể sơ tán khỏi khu vực diễn ra chiến sự. Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp của ông Poroshenko với lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tình trạng khẩn cấp.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngay lập tức hoan nghênh “bước đi đúng hướng” này của Ukraine ở miền đông, nhưng nhấn mạnh rằng Nga chưa thấy cuộc khủng hoảng Ukraine dịu bớt khi chiến dịch quân sự của lực lượng Ukraine vẫn leo thang ở một số khu vực.


Nhận xét của Nga là có cơ sở khi ngay từ rạng sáng ngày 10/6, quân đội Ukraine đã tiếp tục pháo kích vào hai thành phố Slavyansk và Kramatorsk hiện nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng dân phòng địa phương. Bộ Nội vụ Ukraine định huy động tất cả các đơn vị chiến đấu và tuần tra tham gia chiến dịch quân sự tại khu vực đông nam.


Trong khi Nga và Ukraine bước đầu thống nhất quan điểm và thỏa thuận sơ bộ giải quyết tình hình miền đông, hai nước vẫn chưa đạt được thỏa thuận về một vấn đề gai góc: khí đốt. Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách vấn đề năng lượng, ông Guenther Oettinger, cho biết: Vòng đàm phán ba bên lần thứ năm đã kết thúc hôm 9/6 sau 7 giờ đàm phán, song các bên vẫn chưa tháo gỡ được những bất đồng liên quan giá khí đốt, các hợp đồng đã ký, vấn đề thị trường…


Bộ trưởng năng lượng Nga Alexander Novak bảo lưu quan điểm Ukraine phải trả 1,451 tỷ USD tiền nợ khí đốt cho Nga từ tháng 11-12/2013 và 500 triệu USD trong hai tháng 4-5/2014 đúng hạn chót, nếu không Ukraine sẽ bị ngừng cung cấp khí đốt.


Về phần mình, Ukraine cho rằng mức giá 485,5USD/1.000 mét khối như hiện nay không phù hợp với giá thị trường. Bộ trưởng Năng lượng và Nhiên liệu Ukraine, ông Yuriy Prodan, cho biết các cuộc thảo luận chưa tiến triển do phía Nga thay đổi quan điểm về thiết lập giá trong quá trình đàm phán, đặt điều kiện về cơ chế giá ưu đãi.


Hoài Thanh

Nga, Phần Lan ủng hộ Ukraine là một nước tự do, dân chủ và tự quyết
Nga, Phần Lan ủng hộ Ukraine là một nước tự do, dân chủ và tự quyết

Nga và Phần Lan nhất trí Ukraine cần phải là một nước tự do, dân chủ và tự quyết định tương lai. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Phần Lan Erkki Tuomioja trong cuộc hội đàm ngày 9/6 tại Turku (Phần Lan).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN