Nga và Ucraina thúc đẩy hợp tác quân sự dài hạn

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov cho biết nước này và Ukraine (Ucraina) đã đạt được thỏa thuận về thúc đẩy quan hệ hợp tác quân sự-kỹ thuật cùng có lợi trên cơ sở chương trình đến năm 2017.

Tại cuộc họp báo chiều 20/8 ở Kiev sau phiên họp cùng ngày của Tiểu ban an ninh thuộc Ủy ban hợp tác liên chính phủ Nga - Ukraine, Bộ trưởng Serdiukov nói để thực hiện thỏa thuận này, hai bên đã thông qua quyết định soạn thảo và ký kết Chương trình hợp tác quân sự-kỹ thuật đến năm 2017 với các hướng ưu tiên gồm sửa chữa-bảo dưỡng, nâng cấp, chế tạo mới vũ khí và kỹ thuật quân sự, trong đó có máy bay vận tải quân sự khổng lồ An-70 cũng như cung cấp vũ khí hiện đại cho nhau.

Máy bay vận tải An-70. Ảnh Internet.


Dự kiến tham gia chương trình này có hơn 100 tập đoàn-công ty Nga và khoảng 70 công ty Ukraine.


Hai bên cũng đạt được thỏa thuận về việc Nga giúp đào tạo sĩ quan và binh sĩ Ukraine, đồng thời mời các chuyên gia quân sự Ucraina tới theo dõi các cuộc tập trận của quân đội Nga.


Kết thúc phiên họp, Bộ trưởng Serdiukov và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Dmitry Salamatin đã ký văn bản liên chính phủ về việc quân đội Nga thuê và sử dụng căn cứ không quân NITKA ở Ukraine.



TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN