Nga và Mỹ có lợi ích chung trong chống khủng bố

Ngày 1/3, Điện Kremlin cho biết Nga nhận thấy lợi ích giống nhau rõ ràng giữa Moskva và Washington, trong đó có lĩnh vực đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.

Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Trả lời câu hỏi của báo giới ngày 1/3 về việc liệu Nga có sẵn sàng trở thành bạn của Mỹ hay không sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố nước này "sẵn sàng tìm kiếm những người bạn mới", Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết: "Đương nhiên, có lợi ích giống nhau, lẫn khác nhau, lập trường của hai bên trong một số trường hợp hoàn toàn trái ngược nhau. Đây là thực tế hoàn toàn bình thường".

Theo ông Peskov, Nga đã được nghe nhiều tuyên bố của ông Trump và Moskva luôn kiên nhẫn. Ông nói rằng Nga đang chờ đợi các hành động cụ thể sau những tuyên bố từ phía Mỹ.

Ông Peskov khẳng định, Moskva và Washington có lợi ích chung trước hết trong lĩnh vực đấu tranh chống khủng bố. Nếu không có sự phối hợp hành động giữa hai nước lớn như Nga và Mỹ, thì cuộc chiến chống khủng bố quốc tế khó đạt được hiệu quả.

TTXVN/Tin Tức
Nga bác cáo buộc hợp tác với khủng bố tại Afghanistan
Nga bác cáo buộc hợp tác với khủng bố tại Afghanistan

Ngày 1/3, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ thông tin nêu trong bài báo đăng trên trang web của kênh truyền hình Al Jazzera của Qatar, trong đó nói rằng Nga đang hợp tác với khủng bố ở Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN