Nga và lực lượng nổi dậy ôn hòa nhất trí về cơ chế vùng an toàn ở Syria

Ngày 22/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các quan chức bộ này đã ký một thỏa thuận với lực lượng nổi dậy ôn hòa ở Syria về cách thức vận hành vùng an toàn ở Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus của Syria.

Binh sĩ Syria trong buổi huấn luyện tại một địa điểm bí mật ở Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ "trong cuộc đàm phán được tổ chức ở Cairo do Ai Cập làm trung gian giữa các quan chức quốc phòng Nga và phe đối lập ôn hòa của Syria, các thỏa thuận đã được ký kết về cách thức vận hành vùng giảm leo thang Đông Ghouta".
 
Theo tuyên bố, những thỏa thuận trên xác định các ranh giới của vùng giảm leo thang, các địa điểm triển khai và quyền hạn của các lực lượng kiểm soát giảm leo thang, cũng như các tuyến đường chuyển viện trợ nhân đạo và lối đi cho cư dân.
 
Đông Ghouta là thành trì của lực lượng nổi dậy và từng là mục tiêu trong nhiều chiến dịch quân sự của Chính phủ Syria. Đây cũng là một trong 4 "vùng giảm căng thẳng" tại Syria được nêu trong một thỏa thuận giữa Nga và Iran (ủng hộ quân chính phủ) với Thổ Nhĩ Kỳ (ủng hộ lực lượng nổi dậy) hồi tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, thỏa thuận đã không được thực thi đầy đủ do còn bất đồng về cơ chế giám sát vùng an toàn này.
 
Thỏa thuận nói trên giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria được coi là một bước đột phá trong nỗ lực hạ nhiệt cuộc nội chiến kéo dài 6 năm cho tới nay đã cướp đi 330.000 sinh mạng. Thỏa thuận định ra các khu vực mà cả quân chính phủ và phe nổi dậy sẽ ngừng các hành động thù địch, bao gồm cả hoạt động không kích, trong vòng 6 tháng. Theo ghi nhận, bạo lực đã giảm đáng kể trong những tuần đầu sau thỏa thuận về 4 vùng giảm căng thẳng, ước tính có hơn 2,5 triệu người sinh sống. Tuy nhiên, các bên đã không thể thống nhất ranh giới cụ thể của các vùng giảm căng thẳng này theo đúng thời hạn 4/7 cũng như quyết định bên nào sẽ giám sát hoạt động ngừng bắn và thông qua phương thức như thế nào.

   
Liên quan đến tình hình chiến sự tại khu vực biên giới Syria và Liban, một nguồn tin quân sự cho biết cuộc tấn công của quân đội Chính phủ Syria cùng với sự hỗ trợ của các tay súng thuộc phong trào Hezbollah từ Liban nhằm đẩy lùi phiến quân Mặt trận Nusra đã bước sang ngày thứ 2 và giành thêm một số thắng lợi quan trọng. 

Theo kênh truyền hình Al-Manar do phong trào Hezbollah điều hành, liên minh quân sự ủng hộ Chính phủ Syria đã giành được kiểm soát hoàn toàn khu vực Jwar al Sheikh, Wadi Kriti và các khu vực khác ở miền Nam thị trấn Arsal bên phía Liban. Các máy bay của quân đội Syria đã tấn công các mục tiêu của Nusra ở gần thị trấn Fleita của Syria. Tính đến thời điểm này, ít nhất 43 tay súng Nusra đã bị tiêu diệt.
  
Chiến dịch tấn công nói trên nhằm vào phiến quân của Mặt trận Nursa hoạt động tại khu vực ngoại ô đồi núi của thị trấn Arsal bên phía Liban và các khu vực khác gần thị trấn Fleita của Syria.
   
Arsal vốn được coi là địa bàn hoạt động của các tay súng thuộc "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, các phần tử thánh chiến và quân nổi dậy từ Syria. Năm 2014, Arsal là một trong những khu vực của Liban chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc nội chiến Syria khi các tay súng Hồi giáo tràn qua và chiếm giữ toàn bộ thị trấn.

Các nỗ lực đạt thỏa thuận đều thất bại. Hồi đầu tháng này, thủ lĩnh phong trào Hezbollah tuyên bố thời gian thỏa thuận giữa các phiến quân bám trụ tại thị trấn Arsal và Chính phủ Syria đã kết thúc và đã đến lúc đánh đuổi phiến quân ra  khỏi khu vực này. Phong trào Hồi giáo Hezbollah của người Shi'ite có vai trò hỗ trợ các chiến dịch chống quân nổi dậy tại biên giới Syria-Liban và nhiều chiến dịch khác trong lãnh thổ Syria.

TTXVN/Tin Tức
Bất chấp vùng an toàn, Mỹ cùng đồng minh vẫn không kích quân Syria?
Bất chấp vùng an toàn, Mỹ cùng đồng minh vẫn không kích quân Syria?

Một quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không kích lực lượng chính phủ Syria gần thị trấn At Tanf nằm trong vùng an toàn đã được xác lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN