Nga và lực lượng đối lập Syria bàn về ngừng bắn ở Aleppo

Các đại diện Nga đã thảo luận với lực lượng phiến quân Syria về một lệnh ngừng bắn tiềm năng ở thành phố bị chia cắt Aleppo.

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria làm nhiệm vụ tại khu vực Masaken Hanano trong chiến dịch giành lại thành phố Aleppo ngày 27/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Một nguồn tin ngày 30/11 cho biết, cuộc thảo luận diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ "để thảo luận về các biện pháp hướng đến một lệnh ngừng bắn", đồng thời cho biết cuộc họp gần nhất tại thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hôm 28/11 vừa qua.

Nga là đồng minh quốc tế chủ chốt của Tổng thống al-Assad và đã can thiệp quân sự để hỗ trợ các lực lượng của ông giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn Aleppo ở miền Bắc Syria.

Cùng ngày 30/11, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 30/11 cho biết các nước ủng hộ lực lượng đối lập Syria ôn hòa sẽ nhóm họp ở Paris vào ngày 10/12 tới. Theo ông Ayrault, Mỹ, Pháp, Đức, Italy, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham dự cuộc họp cùng với Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Jordan.


Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp nội các, Ngoại trưởng Pháp nói rằng ông muốn các nước ngồi lại với nhau "để hỗ trợ một giải pháp chính trị ở Syria".

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Syria kiểm soát khu vực phía Nam Aleppo
Quân đội Syria kiểm soát khu vực phía Nam Aleppo

Ngày 30/11, các binh sĩ chính phủ Syria và lực lượng đồng minh đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn quận Sheikh Saeed ở phía Đông Nam thành phố Aleppo từ tay phiến quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN