Nga, Ucraina và Pháp phê phán dự án triển khai NMD của Mỹ trên lãnh thổ Rumani

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, phát biểu tại khóa họp Hội đồng nghị viện NATO vừa diễn ra ở thủ đô Bucarét của Rumani, các đại diện của Nga, Ucraina và Pháp đã lên tiếng phê phán kế hoạch nhằm triển khai một bộ phận thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ trên lãnh thổ Rumani.


Cấu trúc của một hệ thống tên lửa đánh chặn NMD


Nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội Pháp, ông Jan-Michel Busheron ngày 8/10 khẳng định việc thiết lập "lá chắn tên lửa" sẽ không góp phần đảm bảo an ninh cho châu Âu vì trong trường hợp xảy ra tấn công thì 3/4 số tên lửa sẽ vượt qua hệ thống này. Tuy nhiên, nếu cần, châu Âu nên thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình mà không sáp nhập hệ thống tương tự của Mỹ.

Các đại diện của Nga và Ucraina đã nêu lên mối nguy hiểm của Hiệp định Rumani-Mỹ về triển khai NMD, yêu cầu Bucarét giải thích về cái gọi là "nguy cơ Rumani bị tấn công bằng tên lửa", .

Tuy nhiên, Quốc vụ khanh Rumani, ông Bordan Aurescu đã giải thích rằng NMD của Mỹ trên lãnh thổ Rumani không chống lại bất kỳ nước nào vì chỉ có chức năng phòng thủ.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN