Nga tuyên bố sẽ đáp trả mối đe dọa từ NATO

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 25/10 tuyên bố Moskva sở hữu nhiều phương án kỹ thuật-quân sự khác nhau để đáp trả các mối đe dọa từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chú thích ảnh
Tàu hải quân Hà Lan Hr. Ms. Johan de Witt rời cảng Den Helder ngày 17/10/2018 để tới Na Uy tham gia cuộc tập trận Trident Juncture 2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Grushko nhấn mạnh: "Nga không thể phớt lờ những gì NATO đang làm. Hiện liên minh quân sự này đang tiến hành cuộc tập trận lớn nhất mang tên Trident Juncture 2018 kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh".

Theo ông, Moskva coi cuộc tập trận này mang khuynh hướng chống Nga nên cần phải xem xét kỹ lượng trên phương diện quân sự. Trong những năm gần đây, Nga đặc biệt chú ý củng cố tiềm năng quân sự, do đó Moskva đã sở hữu nhiều phương án khác nhau với những lựa chọn về kỹ thuật-quân sự tối ưu nhất để đáp trả các mối đe dọa.

Cuộc tập Trident Juncture 2018 của NATO khai mạc cùng ngày tại Na Uy quy tụ 50.000 binh sĩ, 10.000 phương tiện chiến đấu, 65 tàu chiến và 250 máy bay từ 31 quốc gia, gồm 29 nước thành viên NATO và 2 nước đối tác là Thụy Điển và Phần Lan. Cuộc tập trận mô phỏng kịch bản các lực lượng NATO bảo vệ quốc gia thành viên bị xâm lược.

Đại sứ quán Nga tại Oslo ra tuyên bố gọi Trident Juncture là cuộc diễn tập chống Nga. Tuyên bố nhấn mạnh: "Hoạt động như vậy rõ ràng là hành động khiêu khích quá giới hạn, ngay cả khi họ cố gắng biện minh bản chất của nó là phòng thủ”.

Văn Trí (TTXVN)
NATO bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh
NATO bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh

Ngày 25/10, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN