Nga tuyên bố nâng cấp kho vũ khí

Ngày 10/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tỷ lệ vũ khí hiện đại sẽ chiếm 30% kho vũ khí của lực lượng vũ trang Nga vào năm 2014, đồng thời yêu cầu quân đội nước này tiếp tục cảnh giác trước các mối đe dọa và thách thức.

Xe tăng T-90 của Nga diễu binh trên quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva trong lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng, ngày 6/5/2010. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp mở rộng ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ông Putin tuyên bố lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp nhận hơn 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa, 210 chiến đấu cơ và trực thăng, hơn 250 xe bọc thép trong vòng 1 năm tới. Ngoài ra, quân đội nước này sẽ phóng 6 vệ tinh quân sự và đưa vào phiên chế 2 tàu ngầm chiến lược mới.

Tổng thống Putin nhận định tình trạng đối đầu vũ trang dai dẳng tại một số nước Trung Đông, cũng như việc các lực lượng quốc tế rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2014 có thể tạo ra một "khu vực bất ổn" lớn tại các quốc gia Trung Á láng giềng và đặt ra những mối đe dọa trực tiếp với Nga.

Ông Putin cũng đề cập tới các kế hoạch của Mỹ xây dựng một mạng lưới phòng thủ tên lửa, "bao gồm các mắt xích tại châu Âu". Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Putin cảnh báo: "Tôi có thể khẳng định rằng yếu tố răn đe quân sự vẫn đóng vai trò tương đối đáng kể".


TN(Theo THX)

Nga trang bị máy bay Yak-152 vào đầu năm 2016
Nga trang bị máy bay Yak-152 vào đầu năm 2016

Không quân Nga có thể tiếp nhận các máy bay huấn luyện mới Yak-152 vào đầu năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN