Nga tuyên bố không hoan nghênh tất cả nhân viên Đại sứ quán các nước Baltic

Ngày 21/4, Nga đã có động thái đáp trả các quyết định mới đây của Estonia, Latvia và Litva khi tuyên bố không hoan nghênh tất cả nhân viên tại các đại sứ quán ba nước Baltic này ở thủ đô Moskva.

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: Getty

Theo hãng tin TASS, đây là quyết định nhằm đáp trả việc ba nước vùng Baltic nói trên trục xuất các nhà ngoại giao Nga để thể hiện quan điểm đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/4 đã triệu các đại sứ Latvia và Estonia, cùng với đại biện lâm thời Litva tới để trao công hàm phản đối liên quan tới “những hành động không thân thiện” của các nước này.

Ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Nga đồng thời thông báo Nga đã ra lệnh đóng cửa các Lãnh sự quán của Latvia, Litva và Estonia, đồng thời yêu cầu toàn bộ nhân viên của các cơ quan ngoại giao của những nước ngoài này rời khỏi Nga.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ Nga sẽ đóng cửa các lãnh sự quán của Latvia tại các thành phố St. Petersburg và Pskov, lãnh sự quán Estonia tại St. Petersburg cùng phòng lãnh sự Estonia tại Pskov và lãnh sự quán Litva tại St. Petersburg.

Trước đó, Latvia và Estonia đã quyết định đóng cửa các lãnh sự quán của Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở miền Đông Ukraine, trong khi Litva yêu cầu Đại sứ Nga tại nước này phải rời đi.

Ngày 29/3, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của 3 nước vùng Baltic gồm Litva, Latvia, Estonia nhằm đáp trả động thái tương tự trước đó của những nước này.

Hãng tin TASS của Nga dẫn bộ trên cho biết Moskva đã yêu cầu 4 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Litva tại Nga, 3 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Latvia rời khỏi Nga. Quyết định này cũng có hiệu lực đối với 3 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Estonia và Tổng lãnh sự quán Estonia tại St. Petersburg.

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ trước đó, Moskva đã triệu tập người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của các nước này nhằm phản đối việc chính phủ 3 nước trên trục xuất các nhân viên Đại sứ quán Nga, cho rằng động thái này là khiêu khích và vô căn cứ.

Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết sau khi áp lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực quốc phòng của Nga, Washington đang cân nhắc nhắm vào các lĩnh vực của Nga có liên quan đến chiến dịch quân sự của Moskva tại Ukraine.

Ông Adeyemo nói rõ Mỹ đang có kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với các hoạt động quân sự của Nga. Thứ trưởng Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ cắt đứt các chuỗi cung ứng chủ chốt của các lĩnh vực này.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev ngày 14/4 cảnh báo nước này tăng cường khả năng phòng thủ trong khu  vực, bao gồm cả việc triển khai vũ khí hạt nhân, nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Phần Lan - nước có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga -  và Thụy Điển đang cân nhắc khả năng gia nhập NATO, với quyết định chính thức sẽ được đưa ra sau vài tuần tới. Theo ông Medvedev, trong trường hợp Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ phải tăng cường lực lượng trên bộ, hải quân và không quân ở Biển Baltic nhằn khôi phục cân bằng quân sự tại khu vực này.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Nga đóng cửa lãnh sự quán của các quốc gia Baltic
Nga đóng cửa lãnh sự quán của các quốc gia Baltic

Ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Nga đã ra lệnh đóng cửa các lãnh sự quán của Latvia, Litva và Estonia, đồng thời yêu cầu toàn bộ nhân viên của các cơ quan ngoại giao của những nước ngoài này rời khỏi Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN