Nga tuyên bố đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ

Ngày 21/5, Nga tuyên bố sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ đối với 12 công dân Nga trong cái gọi là "danh sách Magnitsky". Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quyết định của chính quyền Mỹ trừng phạt 12 công dân Nga là vô căn cứ và liên quan đến yếu tố chính trị. Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Mỹ áp dụng "tiêu chuẩn kép" khi hậu thuẫn chính quyền lâm thời Ukraine áp dụng chiến dịch quân sự chống lại những người biểu tình tại miền Đông nước này.

Cũng ngày, Đặc phái viên về nhân quyền của Nga Konstantin Dolgov cũng khẳng định các biện pháp trừng phạt của Nga đối với các công dân Mỹ sẽ được thực hiện trên cơ sở "có đi có lại".

Phản ứng của phía Nga được đưa ra sau khi ngày 20/5, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt 12 công dân Nga mà phía Mỹ cho là có hành vi "vi phạm quyền con người". Bộ Tài chính Mỹ cho biết 12 người Nga bị áp đặt lệnh cấm giao dịch kinh doanh với Mỹ, không cấp thị thực nhập cảnh ra vào Mỹ và bị phong tỏa tài sản do có liên quan tới cái chết của luật sư người Nga Sergei Magnitsky tại nhà tù ở Moskva hồi năm 2009. Trước đó, Mỹ đã trừng phạt 18 công dân Nga trong cái gọi là "danh sách Magnitsky" này.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/5, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Washington có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn nếu Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử tại Ukraine ngày 25/5 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ông Joe Biden đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo chung tại Bucharest sau cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Romania Traian Basescu.

Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ các biện pháp trừng phạt mới có thể sẽ nhằm vào các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Nga như ngân hàng, khai khoáng, năng lượng, quốc phòng và các doanh nghiệp lớn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/5 phát biểu với báo giới khi đang ở thăm Trung Quốc, đã bày tỏ nghi vấn về tính hợp pháp của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Ukraine.


TTXVN/ Tin tức

Mỹ trừng phạt 12 công dân Nga
Mỹ trừng phạt 12 công dân Nga

12 người Nga bị áp đặt lệnh cấm giao dịch, không cấp thị thực nhập cảnh ra vào Mỹ và bị phong tỏa tài sản do có liên quan tới cái chết của luật sư người Nga Sergei Magnitsky tại nhà tù ở Moskva hồi năm 2009.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN