Nga tuyên bố có quyền đưa 25.000 quân vào Crưm

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin cho biết Nga có quyền bố trí trên bán đảo Crưm (Crimea) của Ukraine tới 25.000 quân theo thoả thuận về Hạm đội Biển Đen.

Ông Churkin đưa ra phát biểu trên khi xác nhận tại Hội đồng Bảo an LHQ rằng lực lượng bổ sung của Nga đang được triển khai trên bán đảo Crưm. Ông Churkin nói: "Theo thỏa thuận mà chúng tôi có về Hạm đội Biển Đen thì ở đó có thể duy trì đến 25.000 binh sĩ.

Lực lượng vũ trang Nga cùng với xe bọc thép xuất hiện ở gần thủ phủ Simferopol thuộc bán đảo Crưm ngày 2/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Hiện họ đang thực hiện hành động cần thiết để bảo vệ các cơ sở của mình và ngăn chặn các biểu hiện cực đoan có khả năng dẫn đến tổn thất sinh mạng của người dân... Có thể, các đồng nghiệp Ukraine của chúng tôi cho rằng những hành động này là quá mức, nhưng ít nhất là mọi động thái đều hoàn toàn khớp với nhận định của Cộng hòa tự trị Crưm".

Trước đó, Đại sứ Ukraine tại LHQ Yuri Sergeyev tuyên bố Nga đã triển khai ở Crưm lực lượng vượt mức quy định theo thỏa thuận về căn cứ Hạm đội Biển Đen.

Trong một diễn biến khác, các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4/3 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lệnh cho các binh sĩ tham gia cuộc diễn tập quân sự ở khu vực phía Tây nước này, giáp với Ukraine, trở về căn cứ.

Theo ông Peskov, cuộc diễn tập quân sự diễn ra trong tuần này, mà Moskva phủ nhận liên quan tới các diễn biến tại Ukraine, đã thành công.

Trung Quốc nhận định nguyên nhân khủng hoảng Ukraine

Trong buổi họp báo tại Bắc Kinh ngày 3/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã có những phát biểu về tình hình Ukraine. Khi đề cập tới việc lãnh đạo một số nước Phương Tây cho rằng cách làm của Nga trong vấn đề Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế, ông Tần Cương cho biết: "Trung Quốc am hiểu tường tận lịch sử và tính phức tạp hiện nay của vấn đề Ukraine. Tình hình Ukraine đi đến nước này là có nguyên nhân của nó. Trung Quốc mong các bên liên quan có thể giải quyết bất đồng thông qua đối thoại hiệp thương chính trị, không để tình hình tiếp tục leo thang, cùng gìn giữ hoà bình và ổn định trong khu vực".



TN (theo RUVR)
Moskva sẽ xây cầu nối Nga với Crưm
Moskva sẽ xây cầu nối Nga với Crưm

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 3/3 đã ký một quyết định nhằm xây dựng một cây cầu nối giữa Nga với bán đảo Crưm của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN