Nga - Trung tăng cường hợp tác

Ngày 11/10, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo (phải) đón Thủ tướng Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 11/10. Ảnh: THX - TTXVN


Đồng chủ trì cuộc họp thường kỳ lần thứ 16 diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Nga Putin và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã cam kết tăng cường nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, chính phủ Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn cùng với Nga xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trên tinh thần bình đẳng, tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau vì sự thịnh vượng chung của hai nước. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng cam kết thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tăng cường phối hợp chiến lược toàn diện nhằm phát triển quan hệ hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

Về phần mình, Thủ tướng Putin hoan nghênh những thành tựu chưa từng có đã đạt được giữa hai nước trong hợp tác chính trị, trao đổi văn hóa. Thủ tướng Putin cũng khẳng định, hai bên sẵn sàng tìm kiếm những giải pháp mới cho các vấn đề "còn vướng víu".

Cùng ngày 11/10, Tập đoàn đầu tư Trung Quốc tuyên bố sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga. Một ngày trước, Nga và Trung Quốc cũng đã ký 16 thỏa thuận kinh tế, thương mại trị giá hơn 7 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực phát triển, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và khai thác khoáng sản.

Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Nga vào năm ngoái và hai nước muốn tăng gấp đôi kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD vào năm 2015 và 200 tỷ USD vào năm 2020.

Quang Tuyến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN