Nga, Trung Quốc 'không hài lòng' việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Cả Nga và Trung Quốc vào ngày 7/3 đều đã lên tiếng không "bằng lòng" với việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc.

Hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Ảnh: Reuters/TTXVN

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này ngày 7/3 nói rằng kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc sẽ khiến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên lâm vào thế bế tắc.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Slutsky cho rằng việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc vượt xa chính sách ngăn chặn CHDCND Triều Tiên và có thể phá vỡ sự cân bằng chiến lược trong khu vực.

Ngoài ra, ông Slutsky cũng cho rằng một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu này, ám chỉ THAAD, là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga.

Ngày 7/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kiên quyết phản đối việc triển khai THAAD sau khi quân đội Mỹ cho biết những bộ phận đầu tiên của hệ thống này đã đến Hàn Quốc.

Tuyên bố này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra tại một buổi họp báo thường nhật. Trung Quốc đã liên tục bày tỏ sự phản đối đối với việc triển khai hệ thống trên, cho rằng hệ thống radar uy lực của THAAD có thể ảnh hưởng đến an ninh của Trung Quốc cũng như không giúp làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
THAAD - Câu chuyện nhìn từ Trung, Mỹ - Bài 1
THAAD - Câu chuyện nhìn từ Trung, Mỹ - Bài 1

Hai siêu cường thế giới Mỹ và Trung Quốc đang bị cuốn vào cuộc tranh cãi liên quan tới Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Hàn Quốc cho Mỹ triển khai trên lãnh thổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN