Nga, Trung lập quỹ đầu tư chung 4 tỷ USD

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga từ ngày 26-30/4 của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhằm thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược song phương, Nga và Trung Quốc ngày 28/4 đã nhất trí thành lập quỹ đầu tư chung trị giá 4 tỷ USD.


Ngày 27/4, tại Mátxcơva, Thủ tướng Nga và Tổng thống Nga mới được bầu Vladimir Putin (phải) có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) đang trong chuyến thăm Nga. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước đó, việc xúc tiến xây dựng quỹ đầu tư chung được Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Igor Shuvalov thông báo tại một diễn đàn kinh tế tại Mátxcơva. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Nga Kirill Dmitriyev khẳng định: "Việc thành lập Quỹ Đầu tư Nga/Trung từ Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga và Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc sẽ trở thành điển hình cho sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế giữa Nga và Trung Quốc". Theo ông Dmitriyev, phía Nga và Trung Quốc sẽ đóng góp mỗi bên 1 tỷ USD cho quỹ chung, số còn lại kêu gọi từ các nhà đầu tư Trung Quốc và dự kiến quỹ này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối tháng Sáu tới. Trong số các hạng mục đầu tư của quỹ có chế tạo máy, nông nghiệp, giao thông vận tải và chế biến gỗ.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN