Nga - Trung diễn tập bắn đạn thật

Các binh sĩ Nga và Trung Quốc đã lần đầu tiên diễn tập bắn đạn thật trong cuộc tập trận chung chống khủng bố mang tên "Sứ mệnh Hòa bình 2013" ở thao trường huấn luyện tổng hợp Chebarkul thuộc tỉnh Chelyabin của Nga.

Máy bay chiến đấu JH-7A tham gia tập trận Sứ mệnh Hòa bình 2013. Ảnh: THX/TTXVN


Trong cuộc tập trận chung diễn ra ngày 9/8, binh sĩ của hai bên đã thực hành khả năng trinh sát phối hợp, cùng phong tỏa và kiểm soát các khu vực xảy ra sự cố, cùng tấn công và hỗ trợ các đơn vị tham gia chiến dịch. Đồng thời, máy bay trực thăng Mi-26 của Nga bay trên khu vực huấn luyện đã tiếp liệu cho các xe tăng và xe thiết giáp của hai bên.

Ông Pan Liangshi, sĩ quan chỉ huy chiến dịch, Tư lệnh Tập đoàn quân số 39 thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, xác nhận binh sĩ của hai nước đã tiến hành các cuộc diễn tập phối hợp nhịp nhàng và ăn ý.

Cuộc tập trận "Sứ mệnh Hòa bình 2013", bắt đầu từ ngày 27/7 kéo dài đến ngày 15/8, được chia làm 3 giai đoạn gồm: Triển khai quân, lên kế hoạch tác chiến và chiến đấu mô phỏng.


TTXVN/Tin tức
Nga, Trung Quốc tập trận 'Sứ mệnh Hòa bình 2013'
Nga, Trung Quốc tập trận 'Sứ mệnh Hòa bình 2013'

Nhóm công tác thuộc Ban Chỉ huy thống nhất của Quân khu trung tâm LB Nga và Quân khu Thẩm Dương (Trung Quốc)đã hoàn thành khâu chuẩn bị cho cuộc tập trận chung "Sứ mệnh Hòa bình - 2013".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN