Nga triệu Đại sứ Mỹ sau vụ bắt giữ điệp viên CIA

Ngày 14/5, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Mỹ ở thủ đô Moscow, ông Michael McFaul, để yêu cầu giải thích sau khi một nhân viên Đại sứ quán Mỹ bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ vì hành vi tuyển dụng điệp viên hai mang.

Ryan Christopher Fogle. Ảnh: internet.



Thông tin trên đã được nữ phát ngôn của Bộ ngoại giao Nga xác nhận nhưng không cho biết thêm chi tiết. Đại sứ McFaul từng là cố vấn của Tổng thống Mỹ Barack Obama.


Trước đó, FSB cho biết đã bắt giữ một nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow trong đêm 13/4, khi nhân vật này đang tìm cách tuyển dụng sĩ quan tình báo Nga làm việc hai mang cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Theo người phát ngôn của FSB, người đàn ông bị bắt giữ là Ryan C.Fogle, Bí thư thứ 3 Đại sứ quán Mỹ ở Moscow và là điệp viên ngầm của CIA. Khi bị bắt giữ, Fogle mang theo một lượng lớn tiền và tài liệu cho một nhân viên FSB mà anh ta muốn tuyển dụng. Ngoài ra, Fogle cũng trang bị "thiết bị kỹ thuật đặc biệt" và "các dụng cụ thay đổi hình dạng".


Ngay sau khi bị bắt giữ, Fogle đã được giao nộp lại cho Đại sứ quán Mỹ, nhưng hiện cơ quan đại diện ngoại giao này vẫn chưa đưa ra bình luận. Trong khi đó, Đài truyền hình quốc gia RT của Nga phát bằng tiếng Anh đã cho chiếu một số ảnh chụp Fogle bị trói chặt tay ra phía sau trong tư thế nằm sấp. Bên cạnh đó là hộ chiếu, một số giấy tờ và số tiền khoảng 500 euro. Ngoài ra, cũng có một số bức ảnh cho thấy Fogle đang bị FSB thẩm vấn kèm theo ảnh chụp các vật dụng được cho là "đồ nghề" của Fogle như tóc giả, la bàn, đèn pin và điện thoại di động.


Vụ việc xảy ra vào thời điểm nhạy cảm khi Mỹ và Nga đang tìm cách cải thiện quan hệ sau chuyến thăm Nga mới đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong đó hai nên nhất trí sẽ thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria mà cụ thể nhất là tổ chức hội nghị quốc tế về vấn đề này vào cuối tháng. Vụ việc cũng gợi lại hình ảnh cách đây hơn 2 năm, Mỹ cũng đã bắt giữ một cô gái rất xinh đẹp người Nga là Anna Chapman cùng 10 người khác với cáo buộc hoạt động điệp viên trên đất Mỹ.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN