Nga triển khai trực chiến binh chủng phòng không- phòng thủ vũ trụ

Ngày 1/12, quân đội Nga đã đưa vào trực chiến binh chủng mới với tên gọi binh chủng phòng không-phòng thủ vũ trụ.

Nga đã chính thức đưa vào hoạt động hệ thống radar cảnh báo tên lửa Voronezh-DM tại tỉnh Kaliningrad vào ngày 29/11. Ảnh Internet


Tư lệnh Binh chủng phòng không-phòng thủ vũ trụ Nga, Trung tướng Oleg Ostapenko cho biết binh chủng này được giao nhiệm vụ cảnh báo mọi cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc các loại vũ khí khác từ bên ngoài, kiểm soát khoảng không vũ trụ, phóng và điều khiển các vệ tinh. Binh chủng phòng không-phòng thủ vũ trụ Nga được thành lập theo quyết định của Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang LB Nga Dmitry Medvedev trên cơ sở sáp nhập binh chủng vũ trụ và binh chủng phòng không-phòng thủ vũ trụ tác chiến-chiến lược.

Binh chủng phòng không-phòng thủ vũ trụ Nga được trang bị các loại vũ khí và rađa hiện đại có khả năng phát hiện và tiêu diệt mọi loại tên lửa đạn đạo của đối phương để bảo vệ những cơ sở quốc gia mang tầm quan trọng chiến lược, quan sát các mục tiêu trong vũ trụ và xác định nguy cơ trong vũ trụ và từ vũ trụ đối với LB Nga, đồng thời loại trừ các nguy cơ đó khi cần thiết. Binh chủng trên có biên chế hơn 3.000 quân nhân và nhân viên quốc phòng.

TTXVN/Tin Tức
Nga kích hoạt hệ thống cảnh báo tên lửa gần châu Âu
Nga kích hoạt hệ thống cảnh báo tên lửa gần châu Âu

Ngày 30/11, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thông báo nước này đã kích hoạt hệ thống rađa cảnh báo tên lửa Voronezh-DM tại Kalinigrad, gần biên giới châu Âu, để đáp trả các kế hoạch thiết lập lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu lục này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN