Nga triển khai S-400 gần Moscow

Bộ quốc phòng Nga ngày 7/10 cho biết, nước này đang triển khai một lữ đoàn tên lửa mới được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S - 400 Triumf nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho thủ đô Moscow.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: RIA Novosti.


“Lực lượng phòng không Nga sẽ hoàn tất việc triển khai một lữ đoàn S-400 mới từ nay đến cuối năm 2013. Đơn vị mới này sẽ được bố trí cùng với hai lữ đoàn S-400 khác gần thủ đô”, Đại tá Dmitry Zenin, người phát ngôn Bộ trên nói.

Quân đội Nga hiện có 5 lữ đoàn S-400 và đang được triển khai ở gần thành phố cảng Nakhodka (phía đông vùng Primorye); Kaliningrad và Quân khu miền Nam của nước này. S-400 Triumf hay còn gọi là SA-21 Growler, được cho là vũ khí phòng không chiến lược của Moscow vào năm 2020.

Hệ thống phòng không này có tầm bắn tối đa lên tới 400 km và tiêu diệt mục tiêu trên không ở độ cao khoảng 40 – 50 km. Nga lên kế hoạch biên chế 28 lữ đoàn S-400 vào năm 2020, mỗi lữ đoàn có 2 – 3 tiểu đoàn và mỗi tiểu đoàn có 4 hệ thống S-400, bố trí chủ yếu tại các khu vực biên giới và gần bờ biển.


CT (Theo RIA Novosti)

Tại sao Nga quyết định bán S-400 cho Trung Quốc?
Tại sao Nga quyết định bán S-400 cho Trung Quốc?

Tạp chí Kanwa Defense Review số tháng 7 phát hành ở Hồng Công dẫn nguồn tin cấp cao thuộc giới công nghiệp quân sự Nga tiết lộ, Nga đã quyết định xuất khẩu hệ thống tên lửa đất đối không S-400 cho Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN