Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng không mới

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/3 (giờ Việt Nam) cho biết, quân đội nước này sẽ triển khai các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại trong năm 2011 - một trong những kế hoạch cụ thể nhằm tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự của nước này trong năm nay.

Hệ thống phòng không S-300V4. Ảnh: Internet


Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Bắt đầu từ năm 2011, Lục quân Nga sẽ được trang bị các hệ thống phòng không hiện đại tầm trung S-300V4 và Buk-M2, các hệ thống phòng không tầm thấp Tor-M2 và các hệ thống phòng không di động".

Quân đội Nga cũng sẽ được trang bị tiếp các tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M (SS-26 Stone), các dàn rốckét nhiều nòng, pháo tự hành, xe thiết giáp bộ binh BTR-82A và các hệ thống tên lửa chống tăng.

Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Nga cần trang bị các loại vũ khí tối tân và hiệu quả cao nói trên nhằm đáp ứng những thách thức của chiến tranh hiện đại. Kế hoạch hiện đại hóa và nâng cao sức mạnh quân sự của Nga được công bố năm 2008, sau cuộc xung đột vũ trang hồi tháng 8/2008 ở Grudia.

Lê Hải (theo THX)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN