Nga tố Mỹ ‘chơi xấu’ vụ Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân

Mỹ đã cố tình rò rỉ thông tin về việc Nga không dự các cuộc gặp trù bị Hội Nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 4, nhằm đẩy Moskva vào thế bất lợi. Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Phát biểu trước báo giới hôm 6/11 tại Vienna (Áo), ông Ryabkov nói rằng: “Chúng tôi đã giải thích quan điểm của mình trước các đồng nghiệp Mỹ từ lâu. Chúng tôi không muốn công khai thông tin. Nếu mục đích là để gửi đi một dạng tín hiệu chính trị rõ ràng, chúng tôi hẳn nhiên đã nói thẳng tuột qua micro. Nhưng chúng tôi chọn cách thức xử lý ngoại giao thông thường”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Mỹ đã chơi "không đẹp". Ảnh: RIA Novosti


Theo thứ trưởng Ngoại giao Nga, dư luận và chủ đề bàn tán vừa qua là hệ quả của việc các cơ quan chức năng chính quyền Mỹ cố ý làm lộ thông tin. Mục đích của việc làm này là buộc Nga phải thay đổi quan điểm, hoặc là bị đặt vào tình thế khó xử, buộc phải đưa ra lời giải thích, bào chữa.

Ông Sergei Ryabkov cũng tái khẳng định, Moskva không có ý định tham dự các phiên họp trù bị cho Hội Nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 4 được tổ chức vào năm 2016 tại Chicago (Mỹ). Nga đã thông báo cho phía Mỹ quyết định của mình hồi giữa tháng 10 vừa qua. Moskva cho rằng, hội nghị này có nhiều điểm bất cập, liên quan đến việc có sự phân biệt đối xử với các nước tham dự và cần phải do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) triệu tập, hơn là để một nước đứng ra chủ trì.

Hoài Thanh (Theo RIA Novosti).


Nga không dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân 2016
Nga không dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân 2016

Việc Nga sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân 2016 được tổ chức tại Mỹ có thể gây phương hại đến sáng kiến ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và nguyên liệu phóng xạ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN