Nga tiêu diệt 5 phần tử cực đoan

Ngày 4/12, lực lượng chức năng An ninh liên bang Nga đã tiêu diệt 5 phiến quân trong khuôn khổ một chiến dịch được tiến hành ở ngoại ô thành phố Makhachkala ở CH Dagestan thuộc Nga.

Lực lượng an ninh Liên bang Nga FSB. Ảnh: AP

Trong số 5 phiến quân bị tiêu diệt có một kẻ được nhận dạng là thủ lĩnh một nhóm khủng bố tại Dagestan có quan hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng Rustam Asildarov. Asildarov, sinh năm 1981, còn có tên là Abu Muhammad. Bốn tay súng còn lại là những phiến quân thân cận với tên Asildarov.


Tất cả những phần tử trên bị tiêu diệt trong khuôn khổ chiến dịch được tiến hành ngày 3/12 khi chúng ẩn náu trong một ngôi nhà ở ngoại ô Makhachkala. Khám xét ngôi nhà, lực lượng chức năng đã thu giữ vũ khí tự động, nhiều đạn dược và thuốc nổ.


Hồi năm 2010, Asildarov đã âm mưu tiến hành khủng bố tại Quảng trường Đỏ của Nga. Tên này cũng có liên quan đến vụ tấn công tại Volgograd hồi năm 2013 và còn bị buộc tội giết người vào năm 2011 và 2015.

TTXVN/Tin Tức
Các phần tử cực đoan chuẩn bị gây bất ổn tại Crimea
Các phần tử cực đoan chuẩn bị gây bất ổn tại Crimea

Một nhóm phần tử cực đoan từ Ukraine đã xâm nhập vào Crimea hòng lên kế hoạch gây bất ổn tình hình trên bán đảo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN