Nga thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới

Ngày 28/6, Nga đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava thế hệ mới từ tàu ngầm nguyên tử.

Một vụ thử tên lửa xuyên lục địa Bulava. Ảnh: Internet.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa Bulava (hay còn gọi là Mace) dài 12 mét, đã được bắn từ tàu ngầm nguyên tử gần khu vực bờ biển của Nga giáp Phần Lan, đã trúng vào mục tiêu trên bán đảo Kamchatka cực đông của Nga, cách nơi bắn 6.000 km.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Igor Konashenkov, cho hay tên lửa Bulava được phóng đi từ tàu ngầm nguyên tử Yuri Dolgoruki tại Bạch Hải. Theo ông Konashenkov, đây là lần đầu tiên vụ phóng được thực hiện khi tàu ngầm đang lặn.

Nếu trong năm 2011 Bulava được phóng thành công năm lần, loại tên lửa này có thể được chính thức trang bị cho Hải quân Nga từ cuối năm 2011. Tính đến thời điểm này, quân đội Nga đã thực hiện tổng cộng 15 vụ phóng tên lửa Bulava, trong đó có bảy lần thành công.

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN