Nga thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/10 cho biết các lực lượng phòng không (ADF) nước này vừa thử nghiệm thành công một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn.

Theo nguồn tin trên, cuộc thử nghiệm diễn ra lúc 12 giờ 01 phút theo giờ Moscow (8 giờ 01 phút GMT) tại bãi thử Sary-Shagan ở Kazakhstan (Cadắcxtan) và hệ thống này đã nhắm trúng mục tiêu đúng thời gian dự định. Vụ thử này nhằm kiểm tra hoạt động kỹ thuật của hệ thống, vốn từng được ADF đưa vào sử dụng.


Ảnh minh họa: Hệ thống tên lửa "Iskander" của Nga được trưng bày tại triển lãm thiết bị quân sự ở Nizhny Tagil, thị trấn Siberia. Ảnh: AFP/TTXVN



Là một phần trong Hệ thống Phòng thủ tên lửa của Nga, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn nói trên được thiết kế với mục tiêu phát hiện và ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công bằng tên lửa hạt nhân và các tên lửa đạn đạo chiến lược thế hệ mới nhằm vào nước này, cũng như nhằm phục vụ các mục đích về công nghệ và quân sự khác.


TTXVN/Tin tức
Quân đội Nga thay thế tên lửa S-300 bằng S-400
Quân đội Nga thay thế tên lửa S-300 bằng S-400

Từ nay đến cuối năm 2012 Quân khu Phương Nam sẽ được nhận các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 để thay thế loại tên lửa S-300 PM đang trực chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN