Nga thông báo về lệnh ngừng bắn ở Ghouta, Syria

Một thỏa thuận ngừng bắn đã được công bố ở khu vực Đông Ghouta, một thành trì của phiến quân Syria gần thủ đô Damascus, và có hiệu lực đến ngày 20/3.

Binh sĩ quân đội Chính phủ Syria sau khi giành lại quyền kiểm soát thành cổ Palmyra từ tay IS ngày 2/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/3 cho biết: "Một 'cơ chế yên lặng" đã được đưa vào hoạt động từ 0 giờ 1 phút ngày 6/3 cho tới 23 giờ 59 phút ngày 20/3 (giờ Damascus) tại khu vực Đông Ghouta". Theo cơ quan này, hiện chưa xuất hiện động thái vi phạm ngừng bắn nào.

Trong khi đó, nhật báo Al-Watan thân Chính phủ Syria dẫn "một nguồn thạo tin các nỗ lực của nhà nước nhằm hoàn tất hòa giải dân tộc ở các điểm nóng" nói rằng không có "bất cứ thông tin gì" về một thỏa thuận mới tại khu ngoại ô phía Đông Damascus cũng như Đông Ghouta.

Quân đội Hồi giáo (Jaish al-Islam), một nhánh phiến quân hùng mạnh ở Syria, đặt trụ sở tại Đông Ghouta, thành trì cuối cùng còn sót lại của lực lượng nổi dậy gần Damascus.

TTXVN/Tin Tức
Ankara chưa giao trả phi công Syria, căng thẳng với Damascus leo thang
Ankara chưa giao trả phi công Syria, căng thẳng với Damascus leo thang

Ankara chưa công bố quyết định liệu có giao nộp viên phi công máy bay Syria rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ cho Damascus hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN