Nga thông báo sơ bộ về công tác điều tra và cứu hộ trong vụ khủng bố gần Moskva

Ủy ban điều tra Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Hiện 115 người phải nhập viện, trong đó có 5 trẻ em, với 60 người lớn và một trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào trung tâm thương mại “Crocus City Hall” ở Moskva, Nga tối 22/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 23/3 dẫn thông báo trên kênh Telegram của Ủy ban Điều tra Nga cho biết, cơ quan này xác định sơ bộ rằng hơn 60 người thiệt mạng do vụ tấn công khủng bố tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Crocus City Hall ở thủ đô Moskva (Moscow) của Liên bang Nga tối 22/3, và số nạn nhân có thể còn tăng lên, 

Các nhà điều tra, nhà tội phạm học và chuyên gia của Ủy ban trên cùng với các đơn vị tác chiến của Bộ Nội vụ và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đang tích cực điều tra tại hiện trường.

Ủy ban điều tra Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Hiện thi thể những nạn nhân đang được khám nghiệm. Vật chứng, bao gồm vũ khí và đạn dược, thu được từ hiện trường vụ khủng bố, đang được kiểm tra để phát hiện dấu vết về di truyền, sinh trắc và dấu vân tay.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết các bác sĩ hàng đầu của nước này đang tham gia hỗ trợ các nạn nhân; mọi thứ cần thiết để điều trị cho những người bị thương đã được huy động.

Bộ trưởng Murashko nói với các phóng viên: “Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế vẫn tiếp tục, bao gồm cả sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu của Nga như bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê, bác sĩ chấn thương, chỉnh hình,...”.

Ông Murashko tiết lộ rằng hơn 50 đội cứu thương và máy bay trực thăng hoạt động tích cực để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Theo ông, Murashko, hiện 115 người phải nhập viện, trong đó có 5 trẻ em, 60 người lớn và một trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch. 

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết, nhà lãnh đạo Nga đã liên tục cập nhật diễn biến tình hình liên quan đến vụ tấn công khủng bố và chỉ đạo các các quan liên quan điều tra, giải quyết, khắc phục hậu quả cũng như hỗ trợ các nạn nhân. 

Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho biết Tổng thống Putin cũng chúc tất cả những người bị thương trong vụ tấn công khủng bố sớm bình phục và bày tỏ lòng biết ơn tới các bác sĩ đã tham gia cứu hộ.

Vũ Thanh/Báo Tin tức
Chuyên gia nhận định động cơ ISIS-K tấn công khủng bố đẫm máu Liên bang Nga
Chuyên gia nhận định động cơ ISIS-K tấn công khủng bố đẫm máu Liên bang Nga

Nhóm Nhà nước Hồi giáo-Khorasan (ISIS-K) thừa nhận đứng sau vụ tấn công khủng bố đấm máu nhằm vào khán phòng hòa nhạc gần thủ đô Moskva (Moscow) Nga tối 22/3. Vậy động cơ ra tay của chúng là gì?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN