Nga thảo luận về chính sách phòng thủ ở Bắc Cực

Tổng thống Vladimir Putin ngày 22/4 đã tổ chức một cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga về thực hiện các chính sách ở Bắc Cực nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga, Thư ký báo chí Điện Kremlin cho biết.

"Những người tham gia cuộc họp sẽ thảo luận các khía cạnh cụ thể và sẽ đưa ra các biện pháp để thực hiện hiệu quả những nội dung mà Tổng thống đã ký trước, đặc biệt là các chính sách của Nga ở Bắc Cực giai đoạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo, mhằm phát triển khu vực Bắc Cực và đảm bảo an ninh quốc gia”, Thư ký báo chí Điện Kremlin nói.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Itar-Tass


Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga nên duy trì vị thế của mình ở Bắc Cực, đặc biệt là bảo vệ các lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng. "Bắc Cực có lợi ích kinh tế đối với cả nước với nguồn dự trữ tài nguyên khoáng sản, dầu khí rất lớn. Trong lĩnh vực khí tượng, khu vực này cũng chiếm vai trò quan trọng. Nhưng đặc biệt quan trọng là tạo ra thế phòng thủ của chúng ta”, ông Putin nói.

Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Nga mới đây cũng tuyên bố rằng một đơn vị quân đội mới – Trung tâm chỉ huy Chiến lược thống nhất sẽ được thành lập và được đặt tại Hạm đội Biển Bắc trong năm nay. Nhiệm vụ chính của trung tâm này là bảo vệ các lợi ích quốc gia của Nga ở Bắc Cực.

Bộ Tài nguyên Nga đang triển khai các công việc quan trọng khác liên quan đến Bắc Cực. Ủy ban Liên hợp quốc về Ranh giới và Thềm lục địa đã công nhận một khu vực thuộc biển Okhotsk có diện tích 52.000 km2 là thềm lục địa của Nga vào ngày 15/3. Theo ước tính của các nhà địa chất, trữ lượng tổng thể khí thiên nhiên ngoài khơi khu vực này khoảng hơn 1 tỷ tấn.


CT
(Itar-Tass)

Mỹ chống Nga: Từ chia cắt lãnh thổ đến phát động Chiến tranh Lạnh
Mỹ chống Nga: Từ chia cắt lãnh thổ đến phát động Chiến tranh Lạnh

Nhìn lại tiến trình lịch sử từ sau Chiến tranh Lạnh, có thể nhận thấy rõ một điều: Phong tỏa, kiềm chế, làm suy yếu nước Nga luôn là lựa chọn chính sách của nhiều đời Tổng thống Mỹ, bất kể người đó là đảng Cộng hòa hay Dân chủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN