Nga thành lập Bộ các vấn đề Kavkaz

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/5 bổ nhiệm Tướng quân đội Sergei Melikov làm phái viên của ông tại khu vực Bắc Kavkaz (Caucasus) thay một cựu doanh nhân, đồng thời thành lập Bộ các vấn đề Kavkaz để giám sát khu vực này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Trong cuộc họp được phát trên truyền hình, ông Putin nói với người đứng đầu Bộ các vấn đề Kavkaz, Lev Kuznetsov, rằng nước Nga thành lập bộ mới vì sự phát triển của vùng này.

Tướng Melikov từng là người chỉ huy số quân thuộc Bộ Nội vụ Nga đóng tại Kavkaz, còn ông Kuznetsov từng làm cố vấn cho cựu phái viên Alexander Khloponin của Điện Kremlin ở Bắc Kavkaz.

Theo các chuyên gia, những thay đổi nhân sự trên cho thấy Điện Kremlin muốn siết chặt kiểm soát ở Bắc Kavkaz, nơi các phần tử Hồi giáo cực đoan đang hoạt động tích cực nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo trong khu vực.


TTXVN/Tin tức

Nga thắt chặt kiểm soát Bắc Caucasus
Nga thắt chặt kiểm soát Bắc Caucasus

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/5 đã bổ nhiệm Tướng quân đội Sergei Melikov làm phái viên của ông tại khu vực Bắc Caucasus thay cho một cựu doanh nhân. Động thái này là dấu hiệu cho thấy cách tiếp cận cứng rắn hơn trong cuộc chiến chống phong trào nổi dậy Hồi giáo ở đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN