Nga tập trận hải quân với Trung Quốc

Trong cuộc đối đầu với các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ do sự kiện Ukraina, Nga đang đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc. Bản thân Trung Quốc cũng tìm thấy lợi ích trong việc tái lập quan hệ với Nga, trước hết là lợi ích về các nguồn tài nguyên.

Trong lĩnh vực quân sự, hai nước này cũng đang có mối quan hệ rất tốt. Vào cuối tháng 5 này, quân đội Nga sẽ tiến hành tập trận hải quân cùng với lực lượng vũ trang Trung Quốc ở Biển Hoa Đông.

Hải quân Nga, Trung Quốc trong cuộc tập trận "Tương tác biển 2013" tại Vịnh Peter Đại đế, Nga. Ảnh: Tân Hoa xã


Đối với Trung Quốc, cuộc tập trận này có một ý nghĩa đặc biệt, bởi nó sẽ diễn ra gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, mà Mỹ đã bày
tỏ quan điểm ủng hộ Nhật Bản trong chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Tokyo.

Cuộc tập trận mang tên "Tương tác biển 2014" giữa Nga và Trung Quốc sẽ được tổ chức trong tuần thứ ba của tháng 5, khi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm tới Trung Quốc.


TN
Liên minh Nga-Trung có kiềm chế được Mỹ?
Liên minh Nga-Trung có kiềm chế được Mỹ?

Khi Trung Quốc và Nga hợp tác với nhau, có thể đảm bảo rằng chiến lược xoay trục của Mỹ tới châu Á sẽ không hiệu quả. Hai nước trên có thể thực hiện được điều này thông qua việc mở rộng phạm vi không gian trách nhiệm an ninh và tiếp tục kéo dài sự suy giảm nguồn lực quân sự của Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN