Nga: Tăng mạnh thanh toán dùng đồng nội tệ với BRICS 

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 30/1, Giám đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết hiện tỷ lệ thanh toán dùng đồng nội tệ của nước này với các nước thuộc khối BRICS đã tăng lên đến 85%.

Chú thích ảnh
Đồng ruble của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Elvira Nabiullina cũng nêu rõ thị phần của các nước thuộc BRICS trong cán cân thương mại của Nga cũng tăng lên 40%, từ các mức 30% của năm 2022 và 20% của năm 2021 - khi tỷ lệ thanh toán dùng nội tệ ở mức 26%. Nga đang thảo luận với các nước BRICS liên kết Hệ thống chuyển tin nhắn tài chính (SPFS, hệ thống do Nga phát triển tương tự SWIFT). Hiện đã có 159 đơn vị từ 20 nước tham gia SPFS. 

Theo bà  Elvira Nabiullina, trong năm 2024, với vai trò chủ tịch luân phiên của BRICS, Nga sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán, hệ thống thanh toán bằng nội tệ của khối này. Cùng với đó, khối BRICS cũng sẽ thảo luận phát triển công nghệ tài chính, vấn đề an ninh số trong lĩnh vực tài chính, nhiệm vụ phát triển bền vững và thích ứng nền kinh tế với các biến đổi khí hậu. 

Vào cuối năm 2023, BRICS gồm Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã kết nạp thêm Ai Cập, Iran, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Etiopia. Sau khi mở rộng, BRICS gồm 10 nước thành viên với 3,6 tỷ dân, chiếm 40% tổng sản lượng khai thác dầu mỏ và gần 25% xuất khẩu hàng hóa của thế giới. Tháng 6/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập kế hoạch khởi động quy trình thiết lập đồng tiền chung trong BRICS.

 Tâm Hằng (TTXVN)
Thực trạng và triển vọng kinh tế Nga năm 2024
Thực trạng và triển vọng kinh tế Nga năm 2024

Nền kinh tế Nga đã thách thức mọi dự báo của các chuyên gia phương Tây khi không những không sụp đổ mà còn trở thành quốc gia tăng trưởng nhanh nhất ở châu Âu vào cuối năm 2023. Tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng tăng trưởng kinh tế của Nga đang "quá nóng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN