Nga tăng cường lực lượng bảo vệ các khu vực của đất nước

Năm 2017, Bộ Quốc phòng Nga dự kiến hoàn tất việc thành lập 4 sư đoàn, trong đó có 3 sư đoàn bố trí tại biên giới phía Tây và Tây Nam và 1 sư đoàn bảo vệ quần đảo tranh chấp mà Nga hiện đang kiểm soát và gọi là Nam Kurill trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Binh sĩ Nga tham gia một cuộc diễn tập trong bộ quân trang Ratnik. Ảnh: Sputnik/AFP/TTXVN

Phát biểu tại Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 22/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soig cho biết trong năm 2017, Bộ Quốc phòng Nga dự kiến hoàn tất việc thành lập 4 sư đoàn, trong đó có 3 sư đoàn bố trí tại biên giới phía Tây và Tây Nam và 1 sư đoàn bảo vệ quần đảo tranh chấp mà Nga hiện đang kiểm soát và gọi là Nam Kurill trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.


Ông Soigu cũng thông báo trong năm 2017, Bộ Quốc phòng sẽ hoàn tất công tác bảo vệ bờ biển với các hệ thống tên lửa Bal và Bastion. Công tác này đã hoàn tất tại bán đảo Crimea .


Quân đội Nga năm 2017 cũng sẽ hoàn tất trang bị các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander và các trạm ra đa giúp bảo vệ đất nước trước mọi loại kẻ địch.


TTXVN/Tin Tức
Ngắm dàn vũ khí tân tiến nhất của quân đội Nga
Ngắm dàn vũ khí tân tiến nhất của quân đội Nga

Trong một cuộc họp với Bộ Quốc phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sức mạnh của nước này đồng thời cảnh báo không có thời gian để lực lượng vũ trang thư giãn hoặc sơ hở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN