Nga tăng áp lực đối với Ukraine bằng giá gas

Trong khi các nhà ngoại giao Mỹ và Nga đang tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Gazprom - công ty năng lượng hàng đầu của Nga - vẫn tăng cường áp lực kinh tế đối với Ukraine về giá khí đốt (gas) tự nhiên.


Gazprom , một Tập đoàn xuất khẩu khí đốt do nhà nước Nga kiểm soát, tăng 44% giá khí đốt, từ 268 USD/1.000 m3 khí trong tiêu chuẩn giao dịch của châu Âu lên tới 385 USD/ 1.000 m3 khí tại Ukraine ngày 1/4.


Ảnh: RIA Novosti


Aleksei B. Miller, Giám đốc điều hành của Gazprom, cho biết sự tăng giá này là nhằm bù vào một khoản nợ chưa thanh toán về khí đốt, không liên quan đến cuộc khủng hoảng gần đây ở Ukraine.


Vì không có khả năng để trả nợ, Ukraine không còn đủ điều kiện để được hạ giá theo một số đề nghị mà Gazprom dành cho các công ty năng lượng quốc gia Ukraine vào tháng 12/2013, ông Miller cho biết. "Việc giảm giá theo đề nghị trong tháng 12 năm ngoái về khí đốt không thể được áp dụng", ông Miller nói với các phóng viên tại Moskva.


Tuy nhiên, việc tăng giá gas trên đã không gây ra sự ngạc nhiên đối với các nhà chức trách mới ở Ukraine. Để nhận được một khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), theo yêu cầu của tổ chức này, họ đã thực hiện kế hoạch cắt giảm các khoản trợ cấp nhà nước nhằm giữ giá xăng ở mức thấp.



CT (New York Times)

EU nên tránh trừng phạt kinh tế chống lại Nga
EU nên tránh trừng phạt kinh tế chống lại Nga

Liên minh châu Âu (EU) nên kiềm chế đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga nếu tình hình xung quanh Ukraine không xấu đi, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Olli Rehn cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN