Nga tái khẳng định trưng cầu ý dân ở Crimea là hợp pháp

Trong cuộc điện đàm ngày 15/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhắc lại với người đồng cấp Mỹ John Kerry rằng cuộc trưng cầu ý dân ở CH tự trị Crimea (Crưm) là tuân thủ luật pháp quốc tế.

Người dân bỏ phiếu tại địa điểm ở Bakhchysarai, miền nam Crimea ngày 16/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo đó, ngày 16/3, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết: "Ông Sergei Viktorovich Lavrov đã nhắc lại rằng cuộc trưng cầu ý dân ở Crimea hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và kết quả (trưng cầu) nên là điểm khởi đầu trong việc quyết định tương lai của bán đảo này".

* Ukraine kêu gọi tẩy chay trưng cầu dân ý

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày 16/3, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov đã kêu gọi người dân Crimea tẩy chay cuộc trưng cầu ý dân về việc bán đảo này có ly khai để sáp nhập vào Nga hay không. Chính quyền mới ở Ukraine và hầu hết cộng đồng quốc tế (ngoại trừ Nga) tuyên bố sẽ không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea.



TN  (Theo Reuters/AFP)
Crimea bắt đầu trưng cầu ý dân
Crimea bắt đầu trưng cầu ý dân

Cộng hòa tự trị Crimea (Crưm) thuộc Ukraine đã bắt đầu cuộc trưng cầu ý dân theo kế hoạch để quyết định liệu có tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Liên bang Nga hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN