Nga soạn thảo dự luật điều chỉnh hoạt động của các công ty quân sự tư nhân

Ông Andrey Kartapolo, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), cho biết cơ quan này đang soạn thảo dự luật điều chỉnh hoạt động của các công ty quân sự tư nhân tại Nga.

Chú thích ảnh
Các chiến binh của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner rời thành phố  Rostov-on-Don, miền nam nước Nga ngày 24/6. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik (Nga), khi được hỏi dự luật này có thể được chuẩn bị và thông qua trong tương lai gần hay không, nhà lập pháp Kartapolo nói rằng ông và các đồng nghiệp vẫn “đang nghiên cứu nó”.

Nhà lập pháp Nga lưu ý rằng còn quá sớm để bình luận về triển vọng của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner trước những diễn biến mới nhất.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 24/6 đã mở vụ án hình sự điều tra thủ lĩnh Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin vì đã kích động cuộc nổi loạn vũ trang. Ông Prigozhin cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ của Wagner, song Bộ Quốc phòng Nga đã mạnh mẽ phản bác cáo buộc trên.

Ngay sau đó, một nhóm binh sĩ của Wagner đã giành quyền kiểm soát một số tòa nhà hành chính ở thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga và bắt đầu hành quân đến Moskva để đáp trả vụ tấn công.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc trên truyền hình hôm 24/6, Tổng thống Vladimir Putin mô tả các hành động của Wagner là một cuộc nổi loạn vũ trang và “phản quốc”. Đồng thời, Tổng thống Nga cam kết sẽ đưa ra các biện pháp cứng rắn để đối phó với các hành động này.

Cuối ngày hôm đó, Văn phòng Tổng thống Belarus cho biết ông Prigozhin đã chấp nhận đề nghị của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về việc ngăn chặn cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner và thực hiện các biện pháp tiếp theo để giảm leo thang tình hình.

Ông Prigozhin sau đó đã xác nhận thông tin trên. Thủ lĩnh Wagner cũng cho hay các binh sĩ Wagner sẽ quay lại doanh trại của lực lượng này.

Sau thỏa thuận, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố khép lại vụ án hình sự chống lại ông Prigozhin và cho biết thủ lĩnh Wagner có thể rời Nga đến Belarus, dưới sự bảo đảm của Tổng thống Putin.

Theo ông Peskov, các binh sĩ của Wagner liên quan đến các cuộc nổi loạn sẽ không bị truy tố, vì họ đã phục vụ xuất sắc trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang diễn ra ở Ukraine. Ông Peskov giải thích Tổng thống Putin “luôn tôn trọng thành tích của họ”.

Trong diễn biến liên quan, ngày 26/6, thủ đô Moskva của Nga cũng đã dỡ bỏ chế độ an ninh “chống khủng bố” áp đặt cuối tuần qua. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin đã công bố quyết định này trên Telegram, đồng thời cảm ơn người dân Moskva vì sự “bình tĩnh và thấu hiểu” trong cuộc khủng hoảng vừa qua.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Nga chấm dứt các biện pháp an ninh ở Moskva sau vụ Wagner
Nga chấm dứt các biện pháp an ninh ở Moskva sau vụ Wagner

Ngày 26/6, Thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin cho biết tất cả biện pháp an ninh được áp đặt ở thủ đô sau cuộc nổi dậy của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã chấm dứt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN