Nga: Số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than gia tăng

Ít nhất 17 người chết và một người mất tích sau khi xảy ra vụ nổ khí mêtan tại mỏ than ở Vorkutinskaya thuộc khu vực Komi, cực Bắc nước Nga ngày 11/2. Đây là tai nạn mới nhất trong ngành công nghiệp mỏ đẩy hiểm họa này.

Theo nữ phát ngôn Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga Elena Smirnykh, tai nạn xảy ra khi có 259 công nhân đang làm việc dưới mặt đất và tại khu vực hầm xảy ra tai nạn, nơi có độ sâu tới 800 mét dưới mặt đất, có 23 công nhân đang ở bên trong. Chỉ có 5 trong số những công nhân tại đây được cứu thoát, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Bộ Các tình trạng khẩn cấp đích thân tới hiện trường để chỉ đạo công tác cứu trợ. Hiện một máy bay từ Mátxcơva cũng đã được phái tới Vôcutinxcaia nhằm hỗ trợ hoạt động điều phối cứu trợ.

Trong thông báo phát đi từ Điện Cremli, Tổng thống Putin gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân của các nạn nhân và cho biết Chính phủ sẽ hỗ trợ 2 triệu rúp (66.000 USD) cho mỗi gia đình của họ.

Năm 2010, hơn 60 người thiệt mạng trong hai vụ nổ khí mê tan tại mỏ than lớn nhất ở vùng Siberia.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN