Nga siết chặt luật quân dịch

Một lỗ hổng cho phép tới 200.000 thanh niên Nga trốn nghĩa vụ quân sự có thể sẽ được lấp lại nếu quốc hội nước này thông qua một dự luật quân dịch mới.

Ảnh Internet.


Dự luật quy định thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự phải tự đến nhận giấy triệu tập tại các điểm quân dịch, đã được trình lên Duma quốc gia (Hạ viện) Nga hôm 28/3 vừa qua. Dự kiến dự luật này sẽ được thông qua vào mùa thu.

Trốn quân dịch là một hành vi phạm tội hình sự tại Nga, nhưng trước khi huy động, các quan chức quân sự phải gửi giấy triệu tập, thông báo cho công dân về nghĩa vụ của họ.

Ước tính có tới 200.000 thanh niên ở độ tuổi quân dịch ở Nga hiện đang trốn nghĩa vụ quân sự chỉ đơn giản bằng cách tránh không nhận giấy triệu tập.

“Các công dân phải làm thẻ căn cước từ năm 14 tuổi, và chúng tôi muốn thực hiện chế độ tương tự với việc triệu tập quân dịch. Việc không nhận giấy triệu tập cũng sẽ là một tội phạm hình sự, giống như trốn nghĩa vụ quân sự”, thượng nghị sĩ Viktor Ozerov, một người ủng hộ cho dự luật quân dịch mới, nói.

Tuy vậy, bà Valentina Melnikova, đại diện của Ủy ban Các bà mẹ quân nhân Nga cho rằng, chỉ có một tỉ lệ nhỏ trong số 200.000 người nói trên là thực sự trốn nghĩa vụ, số còn lại có thể là những người mất tích, tù nhân hoặc đang bị tạm giam, mà vẫn được tính vào danh sách lính nghĩa vụ. 




T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN