Nga sẽ trang bị máy bay tiêm kích T-50 vào 2016

Trong cuộc giao lưu trực tuyến với người dân Nga ngày 25/4, Tổng thống nước này Vladimir Putin cho biết máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm T-50 sẽ bắt đầu phục vụ trong quân đội Nga vào năm 2016, chứ không phải năm 2015.

Máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm T-50. Ảnh: Internet.


Ông Putin nhấn mạnh rằng loại máy bay này có nhiều tính năng vượt trội so với đối thủ cơ bản của nó là máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Tổng thống Putin cũng nhận định rằng các máy bay quân sự "4 +" và "4 + +" hiện đáp ứng được mọi yêu cầu hiện đại.

Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng thông báo rằng nước này sẽ xây dựng hai nhà máy mới để chế tạo các hệ thống phòng không S-400 đang có nhu cầu cao trên thị trường.

Trước đây, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố rằng máy bay chiến đấu T-50 sẽ được chuyển cho quân đội vào năm 2015.


TTXVN/Tin tức
Nga sẽ xuất khẩu máy bay chiến đấu T-50
Nga sẽ xuất khẩu máy bay chiến đấu T-50

Chủ tịch tập đoàn Sukhoi Mikhail Pogosyan của Nga cho biết tập đoàn này sẽ xuất khẩu các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA) loại một hoặc hai chỗ ngồi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN