Nga: Sẽ thiệt hại 4,5 tỷ USD do cấm vận vũ khí với Lybi

Giám đốc Trung tâm phân tích thị trường vũ khí thế giới Liên bang Nga, ông Igor Korotchenko ngày 28/2 khẳng định nước này có thể thiệt hại tới 4,5 tỷ USD nếu chấm dứt quan hệ hợp tác quân sự-kỹ thuật với Libi và ngừng thực hiện hiệp định bán vũ khí trị giá 1,8 tỷ USD ký ngày 29/1/2010 giữa Mátxcơva và Tripôli.

Năm 2007 Nga cũng đã từng đồng ý bán vũ khí cho Libi



Theo ông Korotchenko, trong hợp tác quân sự-kỹ thuật với Libi, Nga cũng áp dụng phương thức quan hệ như với Angiêri là xóa nợ để đổi lấy cam kết mua vũ khí mới. Ví dụ vào đầu năm 2008, Libi nợ Nga 4,6 tỷ USD.

Tháng 4/2008, hai bên đã ký hiệp định liên chính phủ về việc Nga xóa 4,5 tỷ USD nợ cho Libi sau khi Tripôli cam kết ký các hợp đồng mua vũ khí mới của Nga gồm các dàn tên lửa phòng không S-300PMU-2 và Tor-M1, 48 xe tăng T-90S, 1 tàu ngầm diezel thuộc dự án 636, khoảng 12-15 máy bay Su-35, Su-30MK cùng 6 máy bay Yak-130 và một loạt máy bay vận tải quân sự Il-76... Đồng thời, Libi còn muốn mua giấy phép của Nga để sản xuất tiểu liên Kalashnikov./.

TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN