Nga sẽ sớm cắt nguồn cung khí đốt cho Phần Lan?

Công ty khí đốt nhà nước Phần Lan Gasum cho biết họ dự báo nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sẽ bị chặn vào cuối tuần này.

Chú thích ảnh
Phần Lan cho biết đã sẵn sàng ứng phó trong trường hợp Nga cắt nguồn cung khí đốt. Ảnh: Reuters

Theo trang tin Euractiv.com, công ty cung cấp năng lượng nhà nước Gasum của Phần Lan ngày 18/5 cho biết, Nga có thể cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Phần Lan trong tuần này, trong bối cảnh Moskva yêu cầu các khách hàng trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp và Helsinki quyết định nộp đơn gia nhập NATO.

Trong một tuyên bố, Gasum cho biết họ chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về vấn đề này từ tập đoàn Gazprom hoặc từ nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt của Nga, nhưng họ đang chuẩn bị cho kịch bản Moskva cắt khí đốt vào cuối tuần này.

Tập đoàn Gazprom đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Theo hãng thông tấn Interfax, xuất khẩu khí đốt của Nga sang Phần Lan đạt trung bình khoảng 3,2 triệu mét khối mỗi ngày từ ngày 1/1 đến ngày 16/3/2022.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin tuần trước thông báo Phần Lan sẽ nộp đơn gia nhập NATO "ngay lập tức", khiến Nga tuyên bố sẽ đáp trả.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu các quốc gia mà ông cho là "không thân thiện" phải trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp hoặc bị cắt, với việc Moskva ngừng cung cấp cho Bulgaria và Ba Lan vào tháng 4 vừa qua sau khi họ từ chối làm như vậy.

Ủy ban châu Âu lưu ý các quốc gia không nên thanh toán bằng đồng rúp và việc tuân thủ yêu cầu của Nga có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của EU.

Gasum trước đó tuyên bố họ sẽ không chấp nhận yêu cầu của Gazprom để thanh toán bằng đồng rúp và do đó nguy cơ dòng khí đốt của Nga sang Phần Lan có thể bị dừng lại.

Cuối tuần trước, Ủy ban khẩn cấp của Phần Lan cho biết họ sẵn sàng ứng phó trong trường hợp Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên.

Phần Lan nhập khẩu phần lớn khí đốt từ nước láng giềng Nga nhưng khí đốt chỉ chiếm khoảng 5% năng lượng tiêu thụ hàng năm của nước này.

Công Thuận/Báo Tin tức
Việc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Phần Lan, Thụy Điển vào NATO không liên quan tới xung đột Nga-Ukraine
Việc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Phần Lan, Thụy Điển vào NATO không liên quan tới xung đột Nga-Ukraine

Mối đe dọa của Ankara nhằm chặn các hồ sơ xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển được cho là không liên quan gì đến Nga và xung đột Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN